Indonesia phát triển trồng mía ở vùng đất đầm lầy

Indonesia có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp đường trên cơ sở thúc đẩy các nông trại mía đường trên diện tích đất đầm lầy.

Indonesia phát triển trồng mía ở vùng đất đầm lầy. Ảnh: The Jakarta Post

Indonesia phát triển trồng mía ở vùng đất đầm lầy. Ảnh: The Jakarta Post

Vụ trưởng Vụ Công nghiệp -Nông nghiệp của Bộ Công nghiệp Indonesia, ông Putu Juli Ardika, ngày 18/5 cho biết, việc trồng mía trên những khu vực đất đầm lầy đã được công ty mía đường PT Pratama Nusantara Sakti (PT PNS) nghiên cứu và thử nghiệm từ những năm 2009. Đó là một quá trình lâu dài và hiện đã mang lại những tín hiệu tích cực.

Theo ông Putu, "Indonesia có tiềm năng phát triển trồng mía trong vùng đầm lầy. Các đồn điền mía ở Ogan Komering Ilir, Nam Sumatra, là đồn điền đầu tiên ở Indonesia được phát triển trên đầm lầy”.

Với việc chuyển đổi thành công những vùng đất đầm lầy rộng lớn thành các đồn điền mía với năng suất cao hơn là một thành công lớn trong ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, sáng kiến này vẫn còn những thách thức như chi phí sản xuất, vận chuyển, vật tư cao hơn.

Hơn nữa, các đồn điền mía cũng đối mặt với một thời gian khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên có trình độ và công đoạn cơ chế trồng trọt, vì đất có tính chất khó quản lý hơn nhiều bằng máy móc và công cụ. Cũng theo ông Putu, quá trình vận tải là một trong những yếu tố khó khăn vì những con đường dẫn vào khu vực đầm lầy đi lại khó khăn. Điều này cũng khiến chi phí vận tải tăng cao./.

Văn Phong (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/indonesia-phat-trien-trong-mia-o-vung-dat-dam-lay/291831.html