Indonesia - Philipines tăng cường hợp tác tuần tra trên biển

VIT - Hải quân Indonesia và Philippines đã nhất trí tăng cường tuần tra chung trên biển để đối phó với nạn buôn lậu vũ khí và các hành động khủng bố, một sĩ quan hải quân cấp cao của Indonesia thông báo.

Được biết, cho đến nay hải quân hai nước đã tiến hành các cuộc tuần tra chung dọc theo biên giới biển của 2 nước theo phương pháp điều phối, Tham mưu Trưởng Hải quân Indonesia, Đô đốc Agus Suhartono, cho biết hôm 22/3. “Trong tháng 4/2010, chúng tôi sẽ tiến hành tuần tra chung để kiềm chế và ngăn chặn các hoạt động buôn lậu và các hành động khủng bố”, Đô đốc Agus Suhartono nói. Ngoài ra, Đô đốc Agus Suhartono cũng thừa nhận rằng hải quân 2 nước đã thường xuyên gặp khó khăn để bắt quả tang những kẻ buôn lậu vũ khí liên quan đến chủ nghĩa khủng bố. Được biết, các tàu đăng ký tại Philippines - có các công dân Indonesia làm thuê - thường mang theo các vật dụng cần thiết (vũ khí) để đổi lấy hải sản tại các khu vực ven biển của Bắc Maluku, Đô đốc Agus Suhartono phát biểu. “Các thành viên thủy thủ đoàn thường lợi dụng tình hình để buôn lậu vũ khí. Nhưng khi chúng tôi bắt được họ thì họ lại ném vũ khí xuống biển. Vì vậy, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình bắt quả tang buôn lậu vũ khí”, Đô đốc Agus Suhartono bày tỏ. Đô đốc Agus Suhartono cho biết thêm, Hải quân Indonesia cũng thường xuyên tiến hành tuần tra chung với hải quân các nước Malaysia, Singapore và Thái Lan để bảo đảm an ninh cho eo biển Malacca. Trong một tuyên bố khác hôm 22/3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Indonesia (TNI), Thiếu tướng Sagom Tamboen, cho hay hải quân Indonesia đã thắt chặt tuần tra an ninh đường biển trên khắp đất nước, đặc biệt là khu vực có nhiều tàu nước ngoài qua lại nhằm quyết tâm ngăn chặn các hoạt động buôn lậu và khủng bố.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la74570/default.htm