Indonesia sa thải một cảnh sát trưởng sau thảm kịch sân cỏ

Cảnh sát trưởng Malang Ferli Hidayat bị sa thải trong khi 9 cảnh sát thành phố này - nơi xảy ra thảm kịch giẫm đạp làm 125 người thiệt mạng hôm 1/10 - đã bị đình chỉ.

Người dân Indonesia thắp nến tưởng niệm các nạn nhân bên ngoài hiện trường hôm 2/10. Ảnh: Reuters.

Dựa trên các cuộc điều tra đang được tiến hành, tư lệnh lực lượng cảnh sát quốc gia đã ra quyết định cách chức cảnh sát trưởng Malang Ferli Hidayat và thay thế ông”, tướng Dedi Prasetyo, người phát ngôn lực lượng cảnh sát Indonesia, cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình.

“Theo chỉ đạo của tư lệnh cảnh sát quốc gia, tư lệnh cảnh sát Java đã đình chỉ nhiệm vụ của 9 nhân viên cảnh sát. Họ đang bị điều tra”, tướng Dedi Prasetyo bổ sung. Ông cho biết 28 cảnh sát đang bị xét hỏi.

Hành động của cảnh sát được coi là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vụ việc thương tâm xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan hôm 1/10, khiến 125 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Theo xác nhận mới nhất, trong số những nạn nhân thiệt mạng có 32 trẻ em.

Sau khi trận đấu giữa hai câu lạc bộ Arema và Persebaya kết thúc, bạo loạn nổ ra giữa các cổ động viên. Cảnh sát Indonesia đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông - điều không phù hợp với các quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Hành động này đã châm ngòi cho vụ giẫm đạp.

Ngay sau vụ việc, Tổng thống Indonesia đã chia buồn đến gia đình các nạn nhân và chỉ thị lực lượng cảnh sát quốc gia Indonesia điều tra toàn diện về thảm kịch chưa từng có trong lịch sử bóng đá Indonesia này.

Giới chức Indonesia ngày 3/10 cho biết sẽ thiết lập đội ngũ điều tra độc lập về vụ việc. Ông Mahfud MD, Bộ trưởng điều phối chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia, cho biết cuộc điều tra sẽ kéo dài khoảng hai tuần.

Động thái gây chỉ trích của cảnh sát trong thảm kịch sân cỏ Indonesia Cảnh sát đã xịt hơi cay - vốn bị FIFA cấm sử dụng trong trận đấu - và dùng bạo lực để kiểm soát đám đông quá khích trong vụ bạo loạn sân cỏ khiến 125 người thiệt mạng ở Indonesia.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/indonesia-sa-thai-mot-canh-sat-truong-sau-tham-kich-san-co-post1361721.html