Indonesia: Sập sàn chứng khoán, hơn 70 người bị thương

Hơn 70 người bị thương sau khi tầng gác lửng của sàn chứng khoán Indonesia sụp đổ ngay trước sảnh chính của tòa nhà này trong hôm 15/1.

Các nạn nhân được chuyển ra bên ngoài tòa nhà. (Nguồn: CNA).

Lực lượng cảnh sát sau đó đã phong tỏa tòa nhà này, trong lúc những người bên trong tháo chạy. Những người bị thương nhanh chóng được chuyển bằng cáng ra xe cứu thương, trong khi những người khác ngồi bệt dưới sàn sảnh lớn.

"Tôi có thể xác nhận rằng không có ai bị thiệt mạng trong vụ việc này" ông Tito Sulistio, giám đốc sàn chứng khoán Indonesia, nói với kênh Metro TV - "Vụ tai nạn xảy ra ngay tầng trệt, nơi có rất nhiều người đi lại. Có nhiều nạn nhân, nhưng họ đã được chuyển tới bệnh viện ngay gần đó".

Cảnh sát Jakarta cho hay phần lớn những nạn nhân trong vụ tai nạn có vết thương ở chân và tay.

Một số hình ảnh được công chiếu trên truyền hình cho thấy nhiều người chạy và la hét trong hoảng loạn, trong khi cảnh sát cố gắng sơ tán người dân khỏi khu vực này. "Có một tiếng động lớn, sau đó người ở bên trong tòa nhà này lập tức bỏ chạy ra khỏi tòa nhà", một nhân chứng kể lại.

Sàn chứng khoán Indonesia nằm ở vị trí trung tâm thủ đô Jakarta, và văn phòng của Ngân hàng Thế giới (WB) cũng nằm ở tầng 12 của tòa nhà này, theo website chính thức của sàn chứng khoán.

Tòa nhà này là thuộc một khu phức hợp gồm 2 tòa tháp, từng là mục tiêu của một vụ đánh bom khủng bố mà những kẻ phiến quân Hồi giáo thực hiện vào tháng 9/2000, tuy nhiên cảnh sát Jakarta đã loại bỏ khả năng tấn công khủng bố trong vụ sập tầng gác lửng xảy ra hôm đầu tuần này.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, sàn chứng khoán đã nối lại hoạt động bình thường ngay trong chiều hôm 15/1.

K.D.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/indonesia-sap-san-chung-khoan-hon-70-nguoi-bi-thuong-tintuc392127