Indonesia siết chặt an ninh trước thềm lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của Tổng thống Widodo

Lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Joko Widodo cùng cấp phó Ma'ruf Amin được tổ chức vào ngày 20.10 tại tòa nhà Quốc hội Indonesia. Một số nhà lãnh đạo nước ngoài như Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, Thủ tướng Úc Scott Morrison,… sẽ đến tham dự.

Tổng thống Widodo (giữa) phát biểu sau khi đến bệnh viện thăm Bộ trưởng An ninh Wiranto bị đâm - Ảnh: Straits Times

Tổng thống Widodo (giữa) phát biểu sau khi đến bệnh viện thăm Bộ trưởng An ninh Wiranto bị đâm - Ảnh: Straits Times

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Indonesia đang rất xấu. Cuối tháng 9 vừa nổ ra một cuộc biểu ở nhiều nơi trên đất nước nhằm phản đối luật hình sự mới có điều khoản xử phạt quan hệ tình dục trước hôn nhân, đến tuần trước Bộ trưởng An ninh Wiranto bị một đối tượng cực đoan dùng dao tấn công.

Trước tình hình trên, giới chức Indonesia quyết định triển khai khoảng 27.000 nhân viên thuộc lực lượng vũ trang và cảnh sát phục vụ công tác bảo vệ thủ đô trước lẫn trong lúc buổi lễ diễn ra – nhiều hơn lần tuyên thệ nhậm chức trước 3.000 người.

Cảnh sát khu vực Tây Java, Banten sẽ đóng vai trò đơn vị hỗ trợ. Còn cảnh sát Đông Java, Trung Java chịu trách nhiệm canh gác mọi sự kiện do công chúng tổ chức.

Một số nơi ở Jakarta dự kiến có đội ngũ an ninh dày đặc, lực lượng đặc nhiệm cũng xuất hiện tại thành phố Solo – quê nhà của Tổng thống Widodo. Bali phải chịu kiểm soát nghiêm ngặt do cảnh sát mới bắt hai kẻ khủng bố tại đây.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/indonesia-siet-chat-an-ninh-truoc-them-le-nham-chuc-nhiem-ky-hai-cua-tong-thong-widodo-123508.html