Indonesia siết chặt kiểm dịch đối với du khách nhập cảnh

Chính phủ Indonesia đã siết chặt thêm các biện pháp kiểm dịch đối với du khách nhập cảnh trong thời gian gia hạn lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) cấp độ 1-4 từ ngày 7 đến ngày 20/9.

Hành khách rời máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air tại sân bay Fatmawati ở Bengkulu, Indonesia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hành khách rời máy bay của hãng hàng không Sriwijaya Air tại sân bay Fatmawati ở Bengkulu, Indonesia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu họp báo tối 13/9, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề hàng hải và đầu tư Luhut Binsar Panjaitan cho biết du khách nhập cảnh phải tiêm vaccine đầy đủ phòng ngừa COVID-19. Ngoài ra họ cũng được yêu cầu thực hiện 3 xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR). Chính phủ Indonesia sẽ hạn chế nhập cảnh nhằm tạo thuận lợi cho công tác kiểm soát dịch. Theo ông Panjaitan, việc giám sát sẽ được tiến hành trong 1-2 tuần tới đối với du khách nhập cảnh bằng đường không tới Cengkareng, Manado và Bali.

Trước đó cùng ngày, Chính phủ Indonesia đã quyết định kéo dài PPKM cấp độ 1-4 từ ngày 14-20/9 tại một số khu vực ở Java và Bali, cũng như tại các tỉnh thành khác bên ngoài hai hòn đảo đông dân này. Theo ông Luhut, Chính phủ sẽ tiến hành xem xét, đánh giá việc thực hiện PPKM cấp độ 1-4 hằng tuần nhằm giảm số ca mắc COVID-19.

Tính đến 18h ngày 13/9, tổng cộng 73,8 triệu người Indonesia đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 42,3 triệu người đã được tiêm đủ 2 liều. Như vậy, đã có hơn 1/3 trong tổng số 208.26 triệu người mà Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine đã được tiêm mũi đầu tiên.

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Indonesia Johnny G Plate, chính phủ nước này đang tập trung tiêm chủng cho nhóm người cao tuổi và thanh thiếu niên. Nguyên nhân là do tỷ lệ tiêm phòng cho nhóm đối tượng này còn thấp. Tỷ lệ tiêm vaccine cho người cao tuổi chỉ đạt 26,4% đối với liều đầu tiên và 18,73% đối với liều thứ hai. Người cao tuổi dễ bị ốm nặng và tử vong do COVID-19. Trong khi đó, ở thanh thiếu niên, tỷ lệ tiêm chủng vaccine mới đạt 11,8% số người tiêm mũi 1 và 8,12% tiêm mũi thứ hai.

Riêng thủ đô Jakarta, Thống đốc Anies Baswedan cho biết, trên 10,3 triệu cư dân Jakarta được tiêm phòng COVID-19. Chính quyền thành phố đang tiếp tục rà soát và đẩy mạnh tiêm chủng cho khoảng 2,5 triệu người dân thủ đô trong thời gian tới.

Hữu Chiến- Đào Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/indonesia-siet-chat-kiem-dich-doi-voi-du-khach-nhap-canh-20210914141505629.htm