Indonesia sơ tán hơn 17.000 người khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi sóng thần

TASS đưa tin, chính quyền Indonesia đã phải sơ tán hơn 17.000 người khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa sóng thần do núi lửa Anak Krakatau phun trào vào ngày 22-12. Theo số liệu mới nhất, đợt sóng thần này đã khiến 429 người thiệt mạng, hơn 1.400 người bị thương và 153 người mất tích.

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Jakarta ngày 26-12, ông Sutopo Purvo Nugroho, đại diện Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Indonesia cho biết: "Họ sẽ trở về nơi thường trú chỉ sau khi những hậu quả do thảm họa sóng thần gây ra được khắc phục”.

Trong khi đó, ở eo biển Sunda, khu vực chịu ảnh hưởng của sóng thần, tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo Cơ quan Khí tượng Indonesia, điều này có thể dẫn đến một vụ phun trào mới của núi lửa Anak Krakatau. Cơ quan này cũng thông báo: "Chúng tôi đã cải thiện hệ thống quan sát và chú ý tới hoạt động của núi lửa Anak Krakatau để có thể cảnh báo sớm về thảm họa".

DƯƠNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/indonesia-so-tan-hon-17-000-nguoi-khoi-cac-khu-vuc-bi-anh-huong-boi-song-than-559083