Indonesia tái áp đặt quy định đeo khẩu trang

Ngày 14/7, Chánh văn phòng Tổng thống Indonesia, ông Moeldoko, cho biết chính phủ nước này đã tái áp đặt quy định đeo khẩu trang tại các không gian kín hoặc mở trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới gia tăng trở lại.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bandung, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bandung, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Moeldoko kêu gọi người dân nhận thức rõ các điều kiện hiện tại, đồng thời nhấn mạnh trong vài tháng qua, người dân đã được hưởng cuộc sống yên bình nhờ làm việc chăm chỉ và tuân thủ tốt quy định phòng chống dịch.

Chánh Văn phòng Tổng thống cho biết thêm rằng Chính phủ Indonesia sẽ vẫn tập trung siết chặt các quy định y tế và đẩy mạnh tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin dự báo số ca mắc COVID-19 sẽ đạt đỉnh tại Indonesia trong tháng 7 này, với khoảng 81% số ca nhiễm các dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron.

Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng đặc trách chống COVID-19, ông Wiku Adisasmito, cho biết công dân Indonesia trên 18 tuổi sẽ buộc phải tiêm mũi vaccine tăng cường (mũi thứ ba) để được xuất cảnh. Ngược lại, khách du lịch nước ngoài muốn nhập cảnh vào Indonesia sẽ phải trình giấy chứng nhận đã tiêm ít nhất hai mũi vaccine ngừa COVID-19. Các quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 17/7 tới.

* Cùng ngày, chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo sẽ phân phát khoảng 330.000 bộ kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 (RAT) sau khi tiếp tục phát hiện virus SARS-CoV-2 trong các mẫu nước thải.

Các bộ kit RAT sẽ được phân phát cho người dân, công nhân dọn vệ sinh người quản lý các tòa nhà tại các khu vực có kết quả xét nghiệm mẫu nước thải có tải lượng virus tương đối cao nhằm xác định người mắc bệnh.

Chính quyền Hong Kong cũng kêu gọi những người sử dụng kit RAT có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ cập nhật thông tin lên nền tảng trực tuyến của chính quyền đặc khu này.

Theo số liệu thống kê chính thức tính đến ngày 14/7, Hong Kong ghi nhận 3.417 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng và 257 ca nhập cảnh.

Về tình hình tiêm phòng, kể từ tháng 2/2021 đến nay, đã có trên 6,75 triệu người tại Hong Kong, tương đương 92,8% dân số đủ điều kiện, đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19.

Trên 6,48 triệu người, tương đương 89,1% dân số đủ điều kiện đã tiêm 2 mũi, trong khi đó 65,5% dân số đã tiêm mũi 3 và tổng cộng 174.631 người đã tiêm mũi 4.

Hữu Chiến - Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/indonesia-tai-ap-dat-quy-dinh-deo-khau-trang-20220714215323622.htm