Indonesia tan hoang sau trận sóng thần kinh hoàng đêm 22/12

Người phát ngôn của Ủy ban Phòng chống Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) Sutopo Purwo cho biết, ít nhất 43 người thiệt mạng và 600 người bị thương sau khi đợt sóng thần bất ngờ ập vào eo biển Sunda, Indonesia đêm 22/12, rạng sáng 23/12. Hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy.

Đợt sóng thần sáng ập đến bất ngờ khiến người dân các vùng ven biển Sunda, Indonesia, không kịp trở tay. Ít nhất 43 người đã thiệt mạng cùng và 600 người bị thương, 2 người bị mất tích. Số nạn nhân có khả năng tiếp tục tăng cao.

Hàng trăm ngôi nhà, 9 khách sạn và 10 con tàu bị phá hủy sau khi sóng đánh vào các bãi biển quanh eo biển Sunda ở Nam Sumatra và mũi phía Tây của đảo Java.

Theo cơ quan phòng chống thiên tai Indonesia, đợt sóng thần có thể được gây ra bởi hiện tượng lở đất dưới đáy biển sau khi núi lửa Krakatoa phun trào. Nước dâng cao ập vào các tuyến đường tại những vùng ven eo biển Sunda, ô tô bị lật úp. Người dân phải lánh nạn tại một nhà thờ hồi giáo ở Pandegland.

Giới chức Indonesia cho rằng hiện tượng thủy triều dâng bất thường vì trăng tròn đêm qua cộng với lở đất dưới nước do phun trào từ đỉnh Anak Krakatoa đã gây ra đợt sóng thần.

"Tôi phải chạy khi nước biển tràn vào bờ, tiến sâu gần 15-20m. Đợt sóng kế tiếp tràn vào khách sạn nơi tôi đang ở, nhấn chìm nhiều ô tô trên đường đi của nó. Tôi đã sơ tán gia đình mình lên những vùng đất cao hơn, băng qua các tuyến đường rừng. Chúng tôi đang được người dân địa phương giúp đỡ. Thật là may mắn", ông Oystein Lund Andersen, nhiếp ảnh gia chuyên về núi lửa, chia sẻ trên Facebook.

PV Reuters, ABC News

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/indonesia-tan-hoang-sau-tran-song-than-kinh-hoang-dem-2212-post53263.html