Indonesia tăng cường tuần tra đề phòng Trung Quốc

Chính quyền Jakarta quyết định triển khai máy bay quân sự và ba tàu chiến với 600 binh sĩ hải quân, lục quân, không quân đến vùng biển quanh quần đảo Natuna giáp Biển Đông - nơi vừa bị tàu tuần duyên Trung Quốc xâm phạm.

Indonesia quyết bảo vệ vùng biển quanh quần đảo Natuna khỏi Trung Quốc - Ảnh: Gulf Today

Indonesia quyết bảo vệ vùng biển quanh quần đảo Natuna khỏi Trung Quốc - Ảnh: Gulf Today

Thông tin trên do Phó đô đốc Yudo Margono đưa ra hôm 4.1. Ông nhấn mạnh: “Việc tàu nước ngoài xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Indonesia là mối đe dọa đối với chủ quyền của chúng tôi”.

Ngư dân Indonesia đánh bắt gần Natuna cuối tháng 12 trình báo cơ quan chức năng rằng họ nhìn thấy tàu tuần duyên Trung Quốc nhiều lần hộ tống tàu cá nước này xuất hiện tại đây. Bộ Ngoại giao quốc gia Đông Nam Á sau đó triệu tập Đại sứ Trung Quốc gửi công hàm phản đối, nhưng giới chức Bắc Kinh ngang ngược tuyên bố có “quyền lịch sử” trong khu vực và tàu cá nước này hoạt động “hợp pháp”.

Natuna ngoài khơi bờ biển phía tây bắc đảo Borneo thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Indonesia, nhưng Trung Quốc lại khẳng định vùng biển quanh quần đảo là “ngư trường truyền thống”.

Cẩm Bình (theo Gulf Today)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/indonesia-tang-cuong-tuan-tra-de-phong-trung-quoc-128976.html