Indonesia tăng xuất khẩu than ra nước ngoài

Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia EMR ngày 13/4 đã nâng mục tiêu sản lượng khai thác than quốc gia từ 550 triệu tấn lên 625 triệu tấn trong năm 2021 nhằm tăng xuất khẩu ra nước ngoài.

Hoạt động tại một mỏ than. Ảnh minh họa: AFP/ TTXVN

Hoạt động tại một mỏ than. Ảnh minh họa: AFP/ TTXVN

Theo một quy định được Bộ trưởng EMR Arifin Tasrif ký ban hành hôm 6/4, sản lượng khai thác bổ sung không ảnh hưởng đến khối lượng than bắt buộc tiêu thụ nội địa (DMO). Theo đó, DMO cũng sẽ được nâng lên 137,5 triệu tấn.

Số liệu của EMR cho thấy tính đến ngày 13/4, sản lượng khai thác than của Indonesia đã đạt 151,28 triệu tấn, trong đó DMO chiếm 19,5 triệu tấn và 73,46 triệu tấn đã được xuất khẩu.

Năm 2020, xuất khẩu than của Indonesia chỉ đạt 305,77 triệu tấn, tương đương 77,4% mục tiêu đặt ra là 395 triệu tấn. Trước đó, năm 2019, xuất khẩu than của nước này cũng giảm 32,7% từ mức mục tiêu 454,5 triệu tấn, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên kể từ năm 2015.

Theo EMR, nguyên nhân xuất khẩu sụt giảm là do nhu cầu thấp, đặc biệt là từ Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, sản lượng khai thác lại đạt 557,54 triệu tấn, cao hơn mức mục tiêu của chính phủ là 550 triệu tấn, song thấp hơn sản lượng năm 2019 là 616,2 triệu tấn.

Chỉ tính riêng trong tháng 12/2020, Indonesia - nhà xuất khẩu than nhiệt lớn nhất thế giới - đã bán khoảng 41 triệu tấn cho các khách hàng nước ngoài, tăng 8,89% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất kể từ tháng 10/2019. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 17,55 triệu tấn, tăng 70,55% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao lịch sử.

Nhu cầu nhập khẩu than của Trung Quốc từ Indonesia tăng vọt trong bối cảnh Bắc Kinh áp lệnh cấm nhập khẩu từ Australia. Tuy nhiên, tính chung cả năm 2020, xuất khẩu than của Indonesia sang Trung Quốc giảm khoảng 18,62% so với năm 2019 xuống còn 127,4 triệu tấn.

Trong năm 2020, Trung Quốc đã thông báo dỡ bỏ hạn ngạch nhập khẩu 20 triệu tấn than nhiệt tính đến cuối năm. Tính chung cả năm, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã nhập khẩu tổng cộng 300 triệu tấn than cốc và than nhiệt.

Một số nhà phân tích đánh giá rằng Indonesia và Nga có khả năng được hưởng lợi từ việc Bắc Kinh gia tăng hạn ngạch. Đây là hai trong ba nhà cung cấp than nhiệt bằng đường biển lớn nhất của Trung Quốc, trong khi Australia và Mông Cổ thống trị mảng xuất khẩu than cốc sang quốc gia Đông Á này.

Trong khi đó, xuất khẩu than của Indonesia sang Nhật Bản, Hàn Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và các nước Đông Nam Á sụt giảm tổng cộng 3,8 triệu tấn trong năm 2020. Trong đó, xuất khẩu sang Ấn Độ giảm 13,29% xuống còn 9,13 triệu tấn trong bối cảnh giá than Australia ngày càng cạnh tranh do lệnh cấm của Trung Quốc./.

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/indonesia-tang-xuat-khau-than-ra-nuoc-ngoai/192515.html