Indonesia thâm hụt thương mại hơn 1,8 tỷ USD trong tháng 10/2018

Cán cân thương mại của Indonesia đã ghi nhận mức thâm hụt 1,82 tỷ USD trong tháng 10 năm nay, qua đó nâng thâm hụt thương mại trong 10 tháng tính từ đầu năm lên 5,51 tỷ USD.

Theo con số thống kê, trong tháng 10/2018 thâm hụt thương mại phi dầu khí được ghi nhận ở mức 0,39 tỷ USD, khi mà tăng trưởng nhập khẩu phi dầu và khí vượt mức tăng trong xuất khẩu tương ứng.

Cụ thể, nhập khẩu phi dầu mỏ và khí đốt tăng 2,39 tỷ USD so với tháng Chín, do kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu thô và hàng hóa như máy móc và thiết bị cơ khí, thiết bị điện, sắt thép, nhựa và các sản phẩm bằng nhựa, cũng như ngành thực phẩm đã tăng lên.

Trong khi đó, xuất khẩu phi dầu mỏ và khí đốt tăng 0,68 tỷ USD, dẫn đầu là các mặt hàng sản xuất bao gồm cả xe cộ và linh kiện, trang sức, đá quý, giày dép, cũng như hóa chất vô cơ. Trong giai đoạn từ tháng 1-10/2018, thặng dư thương mại phi dầu khí của Indonesia ở mức 5,22 tỷ USD.

Ngoài ra, thâm hụt thương mại dầu khí của nước này cũng tăng từ 1 tỷ USD trong tháng Chín lên 1,43 tỷ USD trong tháng 10, trong đó đóng góp chính cho con số thâm hụt này là kim ngạch nhập khẩu dầu và khí đốt trị giá 0,62 tỷ USD. Tính chung từ tháng 1-10/2018, thâm hụt thương mại dầu khí ở mức 10,74 tỷ USD.

Theo phân tích của BI, nhu cầu trong nước liên tục tăng mạnh, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư, dẫn đến thâm hụt tài khoản vãng lai tăng lên trong tháng 10/2018.

Tuy nhiên, hoạt động đầu tư sôi nổi được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng và khả năng cạnh tranh của Indonesia trong tương lai.

Tính đến tháng 10/2018, BI dự báo thâm hụt tài khoản vãng lai vẫn thấp hơn ngưỡng 3% GDP và vẫn trong tầm kiểm soát.

Đỗ Quyên (P/v TTXVN tại Jakarta)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/indonesia-tham-hut-thuong-mai-hon-1-8-ty-usd-trong-thang-10-2018/102574.html