Indonesia tiêm miễn phí vắcxin ngừa COVID-19 cho 5.000 nhà báo

Nhà báo là một trong số các đối tượng ưu tiên trong giai đoạn hai chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 của Indonesia, với mục tiêu tiêm vắcxin cho ít nhất 38,5 triệu người.

Nhân viên y tế tiêm vắcxin phòng COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia, ngày 19/2/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhân viên y tế tiêm vắcxin phòng COVID-19 cho người dân tại Jakarta, Indonesia, ngày 19/2/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/2, Indonesia bắt đầu tiến hành tiêm chủng vắcxin ngừa COVID-19 cho các nhà báo và nhân viên truyền thông tại Sân vận động Bung Karno ở thủ đô Jakarta.

Khoảng 5.000 nhà báo đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ tham gia chương trình tiêm chủng miễn phí này của chính phủ. Theo thư mời của Hội đồng báo chí, chương trình sẽ kéo dài 3 ngày đến hết ngày 27/2.

Nhà báo là một trong số các đối tượng ưu tiên trong giai đoạn hai chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 của Indonesia, với mục tiêu tiêm vắcxin cho ít nhất 38,5 triệu người được khởi động hôm 17/2 vừa qua.

Indonesia đặt mục tiêu tiêm chủng cho 181,5 triệu người, tương đương 2/3 trong số hơn 270 triệu dân của nước này trong vòng 15 tháng.

Cho đến nay quốc gia này vẫn phụ thuộc vào nguồn vắcxin do hãng Sinovac của Trung Quốc cung cấp./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/indonesia-tiem-mien-phi-vacxin-ngua-covid19-cho-5000-nha-bao/696596.vnp