Indonesia: Tiếp tục động đất tại Lombok, ít nhất 82 người thiệt mạng

Theo hãng thông tấn Antara, Trung tâm quản lý thảm họa khu vực (BPBD) Tây Nusa Tenggara thông báo, tính đến 3 giờ sáng nay, đã có ít nhất 82 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7 độ richte xảy ra lúc 19 giờ 46 phút (18 giờ 46 phút giờ Việt Nam) ngày 5-8 trên đảo Lombok, Indonesia.

Người dân trên đảo Lombok tập trung tại khu vực an toàn sau động đất. Ảnh: Antara

Người dân trên đảo Lombok tập trung tại khu vực an toàn sau động đất. Ảnh: Antara

Trung tâm khí tượng, thời tiết và địa vật lý Indonesia (BMKG) thông báo, vào lúc 19 giờ 46 phút ngày 5-8, một trận động đất mạnh 7 độ richte đã làm rung chuyển hòn đảo du lịch Lombok và một phần hòn đảo du lịch Bali, Indonesia. Tính đến 0 giờ ngày 6-8, BMKG đã ghi nhận được 73 dư chấn sau trận động đất chính.

Người đứng đầu BMKG Dwikorita Karnawati cho biết, tâm chấn của trận động đất mạnh lần này không nằm dưới đáy biển như thường lệ mà nằm ở sườn đông bắc núi Rinjani, có độ sâu 15km, cách khu vực Đông Lombok 18km.

Ông Dwikorita cho hay, ngay sau trận động đất chính, mực nước biển tại bốn khu vực quanh đảo Lombok có sự thay đổi đáng kể. Mặc dù các cột sóng thần đo được không quá 50cm song nhà chức trách vẫn đưa ra cảnh báo sóng thần sớm do lo ngại tác động của sóng thần phụ thuộc vào địa hình ven biển và sự khuếch đại có thể xảy ra.

Đến 21 giờ 25 phút (giờ địa phương) ngày 5-8, các dư chấn yếu dần và dứt hẳn, BMKG đã rút lệnh cảnh báo sớm sóng thần.

Trận động đất gây ra nhiều thương vong về người và phá hủy nhiều công trình, nhà cửa. Người dân trên đảo Lombok tiếp tục sống trong hoảng sợ khi mà họ mới trải qua trận động đất mạnh 6,4 độ richte rạng sáng 29-7 và vừa ra khỏi tình trạng khẩn cấp hôm 4-8. Đến đêm qua, còn rất nhiều người không dám trở về nhà mà tập trung ở các nhà thờ Hồi giáo và các nơi tạm trú an toàn.

Sau trận động đất mạnh, Sân bay quốc tế Lombok vẫn hoạt động bình thường và kêu gọi hành khách tránh hoảng loạn, và đến ngay các khu vực an toàn thông qua các lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Trận động đất cũng khiến nhà chức trách Indonesia dừng hội nghị về chống khủng bố có sự tham dự của nhiều nước đang diễn ra tại Lombok. Bộ trưởng Bộ Phối hợp các vấn đề Chính trị, Luật pháp và An ninh Indonesia Wiranto cho biết các đại biểu tham gia cuộc họp đều an toàn và sẽ rời khỏi Lombok sớm.

Một tòa nhà bị đổ sập trên đảo Bali trong trận động đất có tâm chấn trên đảo Lombok. Ảnh: Antara

Tại hòn đảo du lịch Bali, các rung chấn từ trận động đất trên đảo Lombok cũng làm hư hại nhiều công trình, trong đó có hai trung tâm thương mại tại khu vực tập trung khách du lịch trên đảo là Denpasar và Kuta, và một nhà thờ Thiên chúa giáo ở Denpasar. Trần của nhà ga Sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai cũng bị rơi trong các đợt rung lắc mạnh của trận động đất này. Tuy nhiên, người phụ trách truyền thông của sân bay I Gusti Ngurah Rai, ông Arie Ahsanurrohim cho biết sân bay chỉ bị hư hại nhẹ, và hoạt động của sân bay vẫn diễn ra bình thường.

NGUYỄN TRANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37231002-indonesia-tiep-tuc-dong-dat-tai-lombok-it-nhat-82-nguoi-thiet-mang.html