Indonesia tiếp tục tăng ngân sách phục hồi kinh tế

Ngày 23-2, Bộ Tài chính Indonesia thông báo, chính phủ quốc gia này đã quyết định nâng ngân sách phục hồi kinh tế lên 699,43 nghìn tỷ rupiah (tương đương 49,6 tỷ USD) nhằm tăng cường ứng phó với những tác động của đại dịch toàn cầu Covid-19.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo hãng tin tức Reuters, Indonesia đã nhiều lần tăng ngân sách dành cho kinh tế quốc gia từ mức 372,3 nghìn tỷ rupiah ban đầu. Quyết định mới nhất của chính phủ Indonesia cho thấy, ngân sách phục hồi kinh tế đã tăng 21% so với các khoản chi nhằm ứng phó dịch bệnh trong năm trước đó.

Trong năm 2020, Indonesia đã phê duyệt 692,5 nghìn tỷ rupiah cho kế hoạch phục hồi kinh tế đất nước, bao gồm khoản chi nhằm nâng cấp các bệnh viện, cung cấp trang thiết bị và dịch vụ y tế. Tuy nhiên, quốc gia này sau đó chỉ chi 579,78 nghìn tỷ rupiah.

Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati cho biết, ngân sách mới nhất, đặc biệt là các khoản hỗ trợ người nghèo và doanh nghiệp, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia trong quý I-2021. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia trong quý này dự kiến sẽ được cải thiện so với quý IV-2020.

Đối với cả năm 2021, GDP của Indonesia dự kiến sẽ tăng trưởng 5%. Trong khi đó, mục tiêu thâm hụt tài khóa cho năm 2021 vẫn ở mức 5,7% GDP, bất chấp quyết định tăng ngân sách phục hồi kinh tế mới nhất của chính phủ.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/991948/indonesia-tiep-tuc-tang-ngan-sach-phuc-hoi-kinh-te