Indonesia tìm thấy tàu ngầm mất tích

Indonesia đã tìm thấy những vật dụng đầu tiên từ chiếc tàu ngầm mất tích và xác định được vị trí của con tàu chìm ở độ sâu 850m.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 trước khi mất tích. Ảnh: AP

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 trước khi mất tích. Ảnh: AP

SkyNews ngày 24/4 cho biết, các thiết bị dò tìm đã phát hiện vị trí tàu KRI Nanggala 402 ở độ sâu 850m. Họ cũng tìm thấy các vật dụng từ tàu ngầm, gồm một chai dung dịch dành riêng cho kính tiềm vọng và thảm cầu nguyện của thủy thủ.

"Với những bằng chứng xác thực mà chúng tôi tìm thấy, được cho là từ tàu ngầm, chúng tôi hiện đã chuyển từ giai đoạn (tìm kiếm, xử lý) "tàu ngầm mất tích" thành (tìm kiếm, xử lý sự cố) "tàu ngầm chìm"", chỉ huy Hải quân Indonesia Yudo Margono thông tin.

Indonesia đang triển khai phương tiện để tiếp cận con tàu. Việc phát hiện vật dụng từ khoang tàu cho thấy khả năng các thủy thủ còn sống rất thấp.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia cùng thủy thủ đoàn 53 người liên lạc lần cuối với sở chỉ huy lúc 3h sáng 21/4 để xin phép lặn xuống biển trong cuộc tập trận phóng ngư lôi ngoài khơi Bali và sau đó mất liên lạc hoàn toàn từ 4h30.

Hải quân Indonesia nhận định nó gặp sự cố mất điện khi đang lặn, khiến tàu mất kiểm soát. Phía Indonesia cũng xác nhận lượng oxy dự trữ trên tàu chỉ đủ trong 3 ngày từ khi mất điện và thời hạn đó đã qua đi vào sáng nay (24/4).

Tàu KRI Nanggala 402 nặng 1.395 tấn được đóng tại Đức vào năm 1977 và có thể chịu áp lực ở độ sâu 500m. Tuy nhiên, do con tàu chìm ở độ sâu lên đến 850m, vỏ thép của tàu gần như chắc chắn đã bị gãy do áp lực nước.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/indonesia-tim-thay-tau-ngam-mat-tich-638558/