Indonesia tổ chức lễ trao trả ngư dân Việt Nam trên biển

Các ngư dân Việt Nam đến từ nhiều vùng quê khác nhau như Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Cà Mau... hầu hết được thuê làm thủy thủ trên cá đánh bắt xa bờ.

Ngày 13/9, tại cảng Pelabuhan Teluk Lampa, Natuna của Indonesia diễn ra lễ trao 228 ngư dân Việt Nam.

Dự buổi lễ có Tổng thư ký Bộ Hàng hải và nghề cá Indonesia, Sjarief Widjaja, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn cùng đại diện các cơ quan liên quan của hai nước.

Đây là đợt trao trả ngư dân với số lượng lớn nhất từ trước tới nay và là lần đầu tiên hai nước thực hiện hình thức trao trả ngư dân trên biển.

Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên mà Indonesia áp dụng hình thức trao trả ngư dân trên vùng biển của nước này./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/indonesia-to-chuc-le-trao-tra-ngu-dan-viet-nam-tren-bien/405823.vnp