Indonesia tranh luận về sức mạnh U22 Việt Nam trước giờ G

Nhiều cây viết thể thao Indonesia cho rằng U22 Việt Nam có trình độ cao hơn các cầu thủ nước họ.

Trước thời điểm trận chung kết SEA Games 30 diễn ra vào 19h ngày 10/12/2019, phóng viên Ferry Sosono của tờ Kumparan (Indonesia) khẳng định, U22 Việt Nam không có đối thủ tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này.

Ngay cả về thể lực giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia trong trận chung kết, cây viết này vẫn đánh giá các cầu thủ Việt Nam có phần nhỉnh hơn. Dù vậy, U22 Việt Nam không được tỏ ra chủ quan, bởi tinh thần U22 Indonesia đang lên cao.

Ferry Sosono nhận định, tiền vệ Hoàng Đức là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam.

"Khả năng cầm bóng, rê dắt và dứt điểm của Hoàng Đức rất tốt. Anh ấy còn sở hữu nhãn quan chiến thuật nhạy bén. Trên sân, Hoàng Đức là người cầm nhịp trận đấu rất xuất sắc. Anh ấy có thể bùng nổ ở bất kỳ vị trí nào. Tôi tin hàng thủ U22 Indonesia sẽ có một ngày mệt mỏi với tiền vệ này", phóng viên Ferry cho biết.

Các cầu thủ U22 Việt Nam tự tin bước vào trận chung kết với U22 Indonesia.

Các cầu thủ U22 Việt Nam tự tin bước vào trận chung kết với U22 Indonesia.

Trong khi đó, nhà báo Farabi Firdausy của Goal cho rằng, U22 Indonesia cần cải thiện sự tập trung và tăng cường sức sáng tạo trong tấn công. "Theo tôi, U22 Việt Nam có lối chơi sáng tạo hơn Indonesia", cây bút người Indonesia nêu quan điểm.

Còn phóng viên Zulfirdaus Harahap của trang Bola cho rằng lần tái đấu ở chung kết SEA Games là cơ hội tuyệt vời để U22 Indonesia đòi lại món nợ trước U22 Việt Nam.

Nói về trận đấu hai đội gặp nhau ở vòng bảng, Zulfirdaus Harahap bày tỏ: "Ai cũng thấy trận đấu đó quá đen đủi cho U22 Indonesia. U22 Việt Nam gặp may mắn mới ghi được bàn thắng ở phút cuối. Trận chung kết là cơ hội để chúng tôi phục thù và giành tấm huy chương vàng.

Hy vọng chúng tôi sẽ có được bàn thắng sớm. Khi đó chúng tôi sẽ đẩy Việt Nam vào thế phải tấn công và chúng tôi sẽ ghi thêm bàn thắng".

Tại Việt Nam, danh thủ Văn Sỹ Hùng khẳng định thầy trò HLV Park Hang Seo có đủ yếu tố để hạ Indonesia giành tấm HCV.

Trong sự nghiệp quần đùi áo số, Văn Sỹ Hùng nhiều lần chạm trán Indonesia, một trong số đó là trận bán kết SEA Games năm 1999. Chân sút nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam khẳng định Indonesia ở SEA Games 30 là bộ mặt hoàn toàn khác so với những gì CĐV Việt Nam từng biết đến.

“Indonesia tiến bộ khá nhiều ở SEA Games 30, từ kỹ và chiến thuật của từng cá nhân, đó là điều chúng ta không phủ nhận. Thế nhưng để so sánh Indonesia với Việt Nam thì vẫn có sự khác biệt.

Tôi tin rằng Việt Nam là tập thể mạnh hơn Indonesia, có lối chơi hiện đại hơn và quy tụ nhiều cá nhân đủ sức tạo khác biệt. Với trận chung kết, Việt Nam là đội ở cửa trên. Không phải Indonesia, thách thức đối với Việt Nam là chính chúng ta” - danh thủ Văn Sỹ Hùng nói.

Nhận định về trận chung kết chuẩn bị diễn ra, danh thủ này cho rằng, chúng ta sẽ áp đảo Indonesia, nhưng họ sẽ tấn công nhiều hơn Campuchia nên nguy hiểm có thể đến bất kỳ lúc nào.

"Theo quan điểm của tôi, Việt Nam sẽ trở lại với sơ đồ 3-4-3. Chỉ Đức Chinh hoặc Tiến Linh đá cắm, 2 tiền đạo cánh là Hoàng Đức và Trọng Hoàng. Với sơ đồ này, 2 cánh của Việt Nam có nhiều nhân sự nhằm hạn chế khả năng tấn công biên từ Indonesia".

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/binh-luan-bong-da/indonesia-tranh-luan-ve-suc-manh-u22-viet-nam-truoc-gio-g-3393050/