Indonesia trình làng máy bay không người lái nội địa mới

Công ty chế tạo hàng không nhà nước của Indonesia PT Dirgantara (PTDI) vừa tổ chức lễ giới thiệu nguyên mẫu hoàn chỉnh của dòng máy bay không người lái (UAV) tầm trung, sức bền cao mới có tên gọi Elang Hitam tại cơ sở sản xuất của hãng nằm ở thành phố Bandung.

 UAV Elang Hitam tại buổi lễ giới thiệu. Nguồn: Indonesian Aerospace.

UAV Elang Hitam tại buổi lễ giới thiệu. Nguồn: Indonesian Aerospace.

Chương trình phát triển UAV Elang Hitam (Đại bàng đen) được khởi động từ năm 2015, với sự tham gia nghiên cứu chế tạo của một liên doanh gồm PTDI, Không quân Indonesia, công ty nhà nước chuyên về điện tử PT Len và Viện Hàng không Vũ trụ Indonesia. Theo ông Elfien Goentoro - Chủ tịch của PTDI, dự kiến UAV Elang Hitam sẽ thực hiện chuyến bay thử đầu tiên trong năm 2020 và được cấp chứng chỉ hoạt động đầy đủ của Bộ Quốc phòng Indonesia năm 2023.

UAV Elang Hitam được thiết kế theo kiểu truyền thống với đuôi hình chữ V cùng 3 bánh xe. Theo các thông số ban đầu, UAV có chiều dài 8,65m, chiều cao 2,6m cùng sải cánh 16m. Nhờ trang bị động cơ Rotax do Áo sản xuất, UAV có thể đạt tốc độ tối đa 235km/h, khả năng bay hành trình lên tới 6,1km cùng khả năng hoạt động liên tục 30 tiếng đồng hồ.

Dưới thời Tổng thống Joko Widodo, quân đội Indonesia đặc biệt chú trọng tới việc tự phát triển vũ khí trong nước, trong đó bao gồm cả các UAV - loại vũ khí của chiến tranh hiện đại. Trang The Diplomat nhận định, sự kiện ra mắt UAV Elang Hitam có ý nghĩa quan trọng đối với Indonesia, đánh dấu việc quốc gia vạn đảo gia nhập hàng ngũ các nước chế tạo thành công loại UAV tầm trung, sức bền cao (MALE UAV). Đặc biệt hơn, UAV này sẽ giúp Jakarta nâng cao khả năng ứng phó với những mối đe dọa an ninh như cướp biển, khủng bố, buôn lậu, cháy rừng…

ĐÌNH ĐỨC (theo The Diplomat, Flight Global)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/indonesia-trinh-lang-may-bay-khong-nguoi-lai-noi-dia-moi-607076