Indonesia trông chờ vào 3 'ngôi sao' để vượt qua U22 Việt Nam

Sau 28 năm chờ đợi, bóng đá Indonesia lại đứng trước cơ hội đoạt tấm huy chương Vàng SEA Games. Truyền thống nước này tin tưởng 3 cầu thủ Osvaldo Haay, Egy Maulana Vikri và Saddil Ramdani sẽ giúp đội bóng xứ Vạn đảo vượt qua U22 Việt Nam.

28 năm qua, Indonesia cũng như Việt Nam luôn khắc khoải về tấm huy chương Vàng SEA Games. Tối nay (10/12), một trong hai đội sẽ đạt được mục tiêu của mình trong trận chung kết môn bóng đá Nam, SEA Games 30 diễn ra tại Manila, Philippines.

Nhìn lại chặng đường đã qua của U22 Indonesia, đội bóng này đã chơi rất ấn tượng và chỉ duy nhất 1 lần thua trận trước U22 Việt Nam, còn lại là 4 trận thắng.

Trước lần tái đấu U22 Việt Nam, truyền thông xứ Vạn đảo tin tưởng đội nhà sẽ trả được món nợ trước “ngôi sao Vàng”. Niềm hy vọng của U22 Indonesia sẽ đặt vào 3 cầu thủ “ngôi sao” của đội.

Osvaldo Haay đang là niềm hy vọng của U22 Indonesia. Ảnh: Lao động

Đầu tiên đó là cái tên nổi bật nhất bên phía U22 Indonesia - Osvaldo Haay. Năm nay mới 21 tuổi nhưng Osvaldo Haay đã thể hiện rõ phẩm chất của một “ngôi sao”. Anh hiện đang cùng Đức Chinh dẫn đầu danh sách “dội bom” tại SEA Games 30 với 8 bàn thắng.

Tiền đạo này từng có thời gian ăn tập với đội Numancia thuộc giải hạng Nhì Tây Ban Nha và có phong cách thi đấu rất hiện đại. Nổi bật nhờ lối chơi kỹ thuật và tốc độ cùng khả năng săn bàn đáng nể, Osvaldo Haay từng chọc thủng lưới U22 Thái Lan, Singapore và Myanmar.

Cái tên được kỳ vọng tiếp theo là Egy Maulana Vikri – cầu thủ đang thi đấu tại Ba Lan trong màu áo CLB Lechia Gdansk.

Tài năng trẻ Egy Maulana Vikri

Trong vai trò hộ công, Egy Maulana Vikri thi đấu rất nổi bật và đã đóng góp 4 bàn thắng cho U22 Indonesia. Tờ IndoSport kỳ vọng, cầu thủ mới 19 tuổi này sẽ giúp mở cánh cửa tới khung thành của U22 Việt Nam.

Cùng với Osvaldo Haay, Egy Maulana Vikri, cầu thủ chạy cánh Saddil Ramdani đã cùng nhau hợp thành bộ 3 tấn công rất ấn tượng, tốc độ của U22 Indonesia. Đây chắc chắn là những cầu thủ HLV Park Hang Seo cần đặc biệt đề phòng và có phương án phong tỏa, để hạn chế tối đa sức mạnh của đối thủ.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201912/indonesia-trong-cho-vao-3-ngoi-sao-de-vuot-qua-u22-viet-nam-48c22a7/