Indonesia và cuộc chiến chống đại dịch với hơn 5 triệu ca mắc Covid-19

Sau gần 2 năm bùng phát đại dịch, Indonesia hiện là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á với số ca mắc Covid-19 đã vượt mốc 5 triệu ca.

Thời điểm này, khi số ca mắc Covid-19 ở cấp độ toàn cầu đang có xu hướng giảm gần 60% so với mức đỉnh của làn sóng gần đây nhất do biến thể Omicron gây ra, Indonesia lại sắp chạm đỉnh của làn sóng Covid-19 thứ ba.

Người phát ngôn của Lực lượng Đặc nhiệm Xử lý Covid-19 Indonesia, ông Wiku Adisasmito cho biết: “Trong suốt đại dịch, Indonesia luôn trải qua sự gia tăng khi các ca bệnh trên thế giới đã giảm”.

Jakarta là điểm nóng đại dịch với ty lệ lấp đầy giường bệnh là 59%. Nguồn: Sindonews

Jakarta là điểm nóng đại dịch với ty lệ lấp đầy giường bệnh là 59%. Nguồn: Sindonews

Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận thêm 63.656 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 5.032.002 ca. Hơn 145.000 người Indonesia đã tử vong trong đại dịch, con số tử vong cao thứ hai ở châu Á sau Ấn Độ. Lực lượng đặc nhiệm xử lý Covid-19 Indonesia cho biết, số ca mắc Covid-19 tại quốc gia này đã tăng gần 200 lần so với thời điểm thấp nhất.

Tuy số ca mắc Covid-19 tăng cao vượt quá đỉnh của làn sóng thứ hai, song dữ liệu từ Bộ Y tế Indonesia cho thấy, tỷ lệ lấp đầy giường bệnh trong các bệnh viện laf 33%, vẫn ở trong mức kiểm soát. Thủ đô Jakarta, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, có tỷ lệ lấp đầy giường bệnh là 59%.

Bộ trưởng Y tế Indonesia, Budi Gunadi Sadikin cho biết, số ca mắc và tử vong dự kiến sẽ tăng thêm nhưng các bệnh viện sẽ không bị quá tải như làn sóng thứ hai do biến thể Delta gây ra, vì biến thể Omicron thường ít gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Chính phủ Indonesia khuyến cáo các bệnh nhân mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tự cách ly tại nhà và sẽ nhận được sự hỗ trợ về tư vấn và cấp thuốc miễn phí qua dịch vụ y tế từ xa.

Hơn 5 triệu người Indonesia đã mắc Covid-19. Nguồn: MediaIndonesia

Hiệp hội bác sĩ Indonesia bày tỏ lo ngại về sự gia tăng nhanh chóng các ca mắc Covid-19 tại Indonesia trong vòng 1 tháng qua. Trưởng nhóm đặc nhiệm Covid-19 của Hiệp hội bác sĩ Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban cho rằng, trong vài ngày tới Indonesia sẽ trải qua mức tăng có thể vượt quá 100.000 ca mỗi ngày. Hiệp hội bác sĩ Indonesia khuyến nghị người dân lập tức đi tiêm chủng, đeo khẩu trang N95 hoặc KN95, giảm các hoạt động tâp trung đông người bởi biến thể Omicron đang thống trị ở Indonesia có khả năng lây lan nhanh chóng.

Hiện tại, Indonesia đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 137 triệu dân, tương đương khoảng 50% dân số. Tuy nhiên, theo Lực lượng đặc nhiệm xử lý Covid-19 Indonesia, có khoảng 20 triệu người dân đã bỏ tiêm vaccine và phải tiêm lại từ đầu cho những người bỏ tiêm mũi 2 trên 6 tháng./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-va-cuoc-chien-chong-dai-dich-voi-hon-5-trieu-ca-mac-covid-19-post924978.vov