Indonesia: Vận hành thử nghiệm chuyến tàu cao tốc đầu tiên

Cùng nỗ lực cải cách trong lĩnh vực giao thông, Indonesia đã tiến hành chạy thử nghiệm chuyến tàu cao tốc đầu tiên kết nối thủ đô Jakarta và Bandung. Khi đi vào hoạt động, chuyến tàu cao tốc được kỳ vọng giúp người dân Indonesia di chuyển thuận tiện, nhanh chóng cũng như giảm tối đa các phương tiện cá nhân tham gia giao thông.

Tàu cao tốc đầu tiên của Indonesia này kết nối thủ đô Jakarta và Bandung đã hoàn tất cuộc chạy thử nghiệm với tốc độ 180 km/h. Đây là lần đầu tiên trong loạt thử nghiệm toàn diện với tốc độ tăng dần lên mức 385 km/h từ nay đến đầu tháng 6 tới. Chuyến tàu giúp giảm hơn một nửa hành trình bằng ô tô vốn thường kéo dài 2,5 giờ giữa hai thành phố. Hành trình bằng tàu cao tốc sẽ giảm xuống còn khoảng 40 phút sau khi tốc độ đạt mức tối đa.

Dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc dài 142km này đã được khởi công vào năm 2016, tổng chi phí dự kiến ban đầu là 6 tỷ USD, song hồi năm ngoái, Indonesia thông báo cần thêm 1,2 tỷ USD để đáp ứng thời hạn khai thác thương mại trong năm nay.

Dự kiến, tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên này của Indonesia sẽ bắt đầu hoạt động thương mại vào tháng 8 tới.

Thực hiện : Q.T

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/indonesia-van-hanh-thu-nghiem-chuyen-tau-cao-toc-dau-tien