Indonesia - Việt Nam: Trận đấu của những đổi thay

Sau khi đổi sân, Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) tiếp tục ra thông báo sẽ đổi giờ trận đấu giữa đội tuyển xứ Vạn đảo và đội tuyển Việt Nam, trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cụ thể, hai đội sẽ ra sân lúc 18 giờ 30 phút (ngày 15-10), tức sớm hơn 1 tiếng so với lịch thi đấu cũ.

Quang Hải sẽ tiếp tục duyên ghi bàn?. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Theo lịch thi đấu ban đầu, trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ 30 phút (ngày 15-10) trên sân vận động Bung Karno (Jakarta). Tuy nhiên do lo ngại vấn đề an ninh, PSSI đã chuyển địa điểm trận đấu tới sân Kapten I Wayan Dipta (Bali). Việc đổi sân đã khiến phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải thay đổi kế hoạch di chuyển, tìm khách sạn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã ra thông báo khẳng định phía PSSI phải chịu mọi trách nhiệm về việc phát sinh tài chính của đội tuyển Việt Nam, trong hành trình di chuyển, ăn nghỉ ở Indonesia.

PSSI cho thấy họ đã đúng khi rời địa điểm tổ chức trận đấu vì cảnh sát Indonesia vừa chặn đứng kế hoạch đánh bom nhiều địa điểm trung tâm thương mại ở thủ đô Jakarta, bắt giữ hàng loạt đối tượng chủ mưu và đồng phạm. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã gửi công hàm đề nghị phía bạn triển khai các biện pháp phù hợp và toàn diện nhằm bảo đảm an toàn cho cầu thủ và cổ động viên Việt Nam trong trận đấu giữa hai đội tuyển.

Tổng thư ký PSSI, bà Ratu Tisha Destria khẳng định các yêu cầu từ phía Đại sứ quán Việt Nam là đúng đắn, cần thiết và cam kết sẽ nỗ lực tối đa để bảo đảm an toàn cho đội tuyển và người hâm mộ Việt Nam, đồng thời cho biết PSSI đã có kế hoạch bảo đảm an ninh cho trận đấu theo đúng tiêu chuẩn World Cup.

Công Phượng nhiều khả năng sẽ được ra sân đá chính. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Sân Kapten I Wayan Dipta chỉ có 17.000 chỗ ngồi, do đó chỉ có gần 1.000 cổ động viên Việt Nam có vé vào sân. Phía PSSI đã ra thông báo người hâm mộ Việt Nam khi đến sân sẽ có một lối vào riêng, một khu vực ngồi riêng được bảo vệ bởi số đông nhân viên an ninh.

Còn về tình hình lực lượng đôi bên. Phía Việt Nam đội trưởng Quế Ngọc Hải đã tập luyện bình thường trở lại, trong khi Tuấn Anh vẫn cần phải theo dõi đặc biệt. Ba tuyến của thầy Park vẫn đang vận hành tốt.

Về phía bạn, người hâm mộ xứ Vạn đảo mừng húm khi đội nhà vừa nhập tịch thành công cho trung vệ 36 tuổi người Brazil Otavio Dutra. Cao 1,9m, trung vệ Otavio Dutra được kỳ vọng sẽ giúp HLV Simon McMenemy vá được những lỗ thủng nơi hàng thủ.

Indonesia đã chơi 3 trận ở bảng G, đều thất bại, chỉ ghi được 2 bàn thắng, để thủng lưới tới 11 bàn. Các bàn thua của đội bóng xứ Vạn đảo đa phần đều có lỗi do hàng thủ. Bàn thì các hậu vệ mắc lỗi, bàn thì do thủ môn phạm sai lầm…

Nhưng đừng tưởng Indonesia dễ ăn. Các đội tuyển bóng đá Việt Nam khi đọ sức với Indonesia đều rất khó khăn. Sau khi đã thua liền 3 trận ở vòng loại World Cup 2022, khả năng thầy trò HLV Simon McMenemy vùng lên ở trận đấu vào tối 15-10, trước đội tuyển Việt Nam là khá cao.

HLV Simon McMenemy sẽ phải thay đổi rất nhiều nhân sự để làm mới lối chơi, giúp đội nhà có thêm sinh khí sau những trận thua bạc nhược.

Về phần thầy Park, khả năng là ông cũng có một vài sự điều chỉnh chiến thuật, nhất là khi đối thủ vừa được bổ sung “cây sào” Otavio Dutra.

Ở trận đấu Malaysia, chỉ cần một điểm hiểm-pha phối hợp giữa Quế Ngọc Hải và Quang Hải, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng. Lần này, sẽ là miếng đánh đến từ ai? Khó có thể lập lặp lại đòn trên vì Otavio Dutra vừa cao vừa nhanh nhẹn, dù đã ở tuổi 36.

Mỗi trận một đòn đánh, mỗi trận một bàn thắng, phải chăng sẽ lại là chiến thắng 1-0 tiếp theo cho đoàn quân áo đỏ sao vàng.

ĐÌNH HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/indonesia-viet-nam-tran-dau-cua-nhung-doi-thay-593456