Bắt đối tượng truy nã đặc biệt cùng người tình đang tìm đường vượt biên

Huy và Linh bị bắt để điều tra về hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Chiều nay 8/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Tiến Huy, 38 tuổi, cư trú số 31/6A, khu phố 8, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh và bắt giữ Võ Thị Trúc Linh, 24 tuổi, ngụ ấp 2A, xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Tiến Huy.

Đối tượng Nguyễn Tiến Huy.

Trước đó, vào ngày 27/10/2020, Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Huy đang giao dịch mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ của Huy 4kg ma túy tổng hợp dạng đá. Quá trình điều tra, đối tượng Huy khai nhận đã cùng với Võ Thị Trúc Linh (sống như vợ chồng với Huy) và là người giúp sức tích cực cho Huy trong việc mua bán ma túy. Tuy nhiên, trong thời gian tạm giữ để điều tra, Huy đã bỏ trốn khỏi nơi bị tạm giữ. Sau khi bỏ trốn, Huy đã liên lạc điện thoại với Linh để cùng nhau đi trốn tại nhiều tỉnh khác nhau.

Đối tượng Võ Thị Trúc Linh.

Đến ngày 2/11/2020, Huy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm và Thông báo truy tìm đối với Võ Thị Trúc Linh.

Tang vật thu giữ từ đối tượng Huy.

Chiều ngày 4/12/2020, Huy và Linh đang đi xe khách đến xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tìm cách trốn sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang đã bàn giao đối tượng Nguyễn Tiến Huy và Võ Thị Trúc Linh cho Công an TP Hồ Chí Minh để phục vụ cho công tác điều tra./.

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-truy-na-dac-biet-cung-nguoi-tinh-dang-tim-duong-vuot-bien-822863.vov