Ðình chỉ phòng khám có bệnh nhi chết khi đang truyền dịch

Chiều 17-10, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội ra quyết định đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Nội (địa chỉ số 392 Ngô Gia Tự, phường Ðức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) do bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Sở Y tế Hà Nội cũng tạm giữ Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã cấp cho bác sĩ này.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tại phòng khám nêu trên đã xảy ra trường hợp cháu Nguyễn Gia B (22 tháng tuổi) chết khi được truyền dịch tại đây. Trước đó, ngày 15-10, bé trai này được gia đình đưa đến phòng khám do ho, sốt và được bác sĩ kê đơn thuốc. Chiều 16-10, bệnh nhi này được gia đình đưa đến khám lại do bệnh không đỡ, được bác sĩ Cúc khám và trực tiếp truyền dịch (Ringer lactat). Tuy nhiên, truyền dịch 15 phút thì bệnh nhi có biểu hiện tím tái, bác sĩ Cúc ngay lập tức rút kim truyền và cùng gia đình đưa bệnh nhi đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ðức Giang. Tại đây, các bác sĩ khẩn trương cấp cứu nhưng không có kết quả, bệnh nhi được chẩn đoán chết ngoại viện.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/suckhoe/tin-tuc/item/37957602-%C3%B0inh-chi-phong-kham-co-benh-nhi-chet-khi-dang-truyen-dich.html