Inter đã chiến thắng chính mình!

(BongDa.com.vn) - Javier Zanetti đã đánh dấu trận đấu thứ 500 của mình tại Serie A bằng chiến thắng 2-0 trước đại kình địch Juventus và cũng chính thủ quân của Inter đã khiến “Bà đầm già” phải chơi với 10 người trong ¾ thời gian của trận đấu.

►Đánh gục Juventus trên sân nhà, Inter chiếm giữ ngôi đầu bảng! Pha chuồi bóng nguy hiểm của Sissoko đã khiến cho Bianconeri gặp khó khăn trong phần còn lại của hiệp 1 và cả hiệp 2 để rồi hai bàn thắng của Eto’o & Maicon đã giúp cho Nerazzurri trở lại với ngôi đầu bảng. Một trận đấu hay của J.Zanetti và các đồng đội. Ảnh: Getty. "Đây là một chiến thắng rất quan trọng và khó khăn trước một đội bóng đang gặp khó khăn như Juventus." thủ quân Inter chia sẻ "Đây là một trận rất khó và cân bằng nhưng cuối cùng chúng tôi đã giành được chiến thắng để có lại ngôi đầu bảng trong ít giờ.” "Tôi cảm thấy rất rất sung sức và hài lòng với phong độ của bản thân mình. Nếu tôi vô dụng, có lẽ Mourinho đã không đề nghị BLĐ giữ chân tôi lại rồi.” "Inter đang có phong độ tốt và sự ổn định. Quả thật là chẳng thể thoải mái, tinh thần khi luôn phải thi đấu với những đối thủ khó chịu như thế này nhưng toàn đội đã rất nỗ lực, vượt qua những khó khăn vất vả để có được những thành công.” "Inter có thể đánh bại Barcelona? Hãy cứ hi vọng điều đó là sự thật bởi Inter tin tưởng sẽ làm được những điều không thể. Chúng tôi sẽ gặp đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại nhưng không có nghĩa là họ bất bại mãi mãi.” Viên Lãng

Nguồn YTT: http://www.bongda.com.vn/Bong-da-Italia/Serie-A/93794_Inter_da_chien_thang_chinh_minh_.aspx