Inter Milan: 'Chiếc xe hơi' cuốn phăng tất cả

Inter không chỉ đang chiếm ngôi đầu bảng, mà còn dẫn đầu Serie A ở 9 hạng mục quan trọng khác. Đoàn quân của HLV Antonio Conte giống như chiếc xe trong một bộ phim kinh dị, cuốn phăng mọi thứ trên đường.

Người Italia bắt đầu gọi Inter là “La macchina nera” (chiếc xe hơi màu đen), xuất phát từ bộ phim kinh dị nổi tiếng The Car của đạo diễn Elliot Silverstein được công chiếu vào năm 1977. Nội dung là một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện tại thị trấn sa mạc Santa Ynez ở tiểu bang California, Mỹ. Chiếc xe này đã tông chết nhiều người và dường như không ai cản nổi, sau mới biết rằng đó là xe không người lái đã được lập trình sẵn.

Inter-Conte cũng giống như một chiếc xe được lập trình sẵn. Ở mùa giải thứ nhì tại sân Giuseppe Meazza, sau khi vượt qua rất nhiều giai đoạn đầy khó khăn kể cả nguy cơ mất chức, HLV Conte đã xây dựng được đội bóng theo đúng khuôn mẫu của ông. Đó là một cỗ máy chuyên ghi điểm ở giải đấu đường trường, luôn thể hiện được sự vượt trội so với các đối thủ trong nước.

Không chỉ đứng đầu về thành tích và số bàn thắng, Inter còn dẫn đầu về bàn thắng kỳ vọng, tỷ lệ ghi bàn/1 cú sút, số lần kiến tạo, số lần tạt bóng thành công, bàn thắng bằng đánh đầu và các đường chuyền quyết định. Đương nhiên để thống trị toàn diện Serie A dựa trên các chỉ số chuyên môn quan trọng này, toàn đội Inter phải tập luyện vô cùng siêng năng trong suốt thời gian dài để đạt được sự nhuần nhuyễn.

Về mức độ chăm chỉ, cũng không tập thể nào chăm chạy như Inter. Đội quân áo xanh-đen di chuyển trung bình 112,606 km/trận, cao nhất Serie A. Cầu thủ chạy nhiều nhất giải cũng là một học trò của HLV Conte, tiền vệ Marcelo Brozovic đã chạy bình quân 11,79 km mỗi trận.

Sau khi vượt qua tháng 1 đầy khó khăn theo truyền thống của CLB, Inter đã bước vào giai đoạn đầy thuận lợi để chinh phục Scudetto. Ở Serie A kể từ đầu năm 2021 tới nay, Inter đã đánh bại Juventus, Lazio và Milan. Ngay cả trong lần bị Roma gỡ hòa 2-2 vào cuối trận, Inter cũng đều chơi thuyết phục và luôn áp đảo toàn bộ hoặc một phần quan trọng của các trận cầu lớn.

Trên thực tế, chiến thắng 3-0 của Inter trong trận derby Milan tuần trước đã loại đối thủ cùng thành phố của họ ra khỏi cuộc đua Scudetto. Không thể xem thường mức độ nguy hiểm của Juventus, đội luôn vô địch Serie A trong thế kỷ 21 nếu có ít nhất 1 vòng đấu dẫn đầu bảng ở lượt về, nhưng chắc chắn đối thủ lớn nhất của Inter lúc này đang là chính họ.

Lịch thi đấu của Inter khá nặng về cuối khi họ phải gặp Roma và Juve ở vòng 36 và 37. Nhưng nếu thầy trò Conte giữ nguyên thói quen chiến thắng ở giải đấu đường trường, họ hoàn toàn có thể vô địch trước khi phải đụng hai đối thủ lớn nêu trên.

Theo Bóng đá +

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202102/inter-milan-chiec-xe-hoi-cuon-phang-tat-ca-2522702/