Inter Milan - Empoli 2-1: Thắng kịch tính Inter Milan giành quyền dự Champions League

Bàn thắng của Nainggolan ở cuối trận đã mang về thắng lợi quan trọng giúp Inter Milan chính thức giành quyền dự Champions League mùa tới.

Đúng như dự đoán, Inter Milan đã gặp rất nhiều khó khăn trước Empoli đang có phong độ cao và khao khát chiến thắng để trụ hạng. Ở trận này, Inter sử dụng đội hình gần như mạnh nhất với sự trở lại của Mauro Icardi.

Hỗ trợ cho tiền đạo người Argentina là Ivan Perisic, Matteo Politano và Nainggolan. Trong khi đó, Empoli trung thành với sơ đồ 3-5-2 giúp họ thắng 3 trận liên tiếp gần nhất.

Với quyết tâm cùng lực lượng mạnh hơn hẳn, Inter nhanh chóng thống trị trận đấu và tạo ra một loạt cơ hội ăn bàn. Thế nhưng, các chân sút đội chủ nhà không tài nào xuyên thủng mành lưới của Bartlomiej Dragowski trong hiệp một.

Thậm chí việc mải me tấn công còn khiến Inter suýt phải trả giá, may mắn cho họ khi Francesco Caputo và Traore cũng lãng phí các cơ hội ăn bàn của Empoli.

Bàn thắng muộn của Naingolan giúp Inter giành quyền dự Champions League mùa sau. (ảnh IT)

Bước sang hiệp hai, Inter tiếp tục tấn công rất quyết liệt trong bối cảnh Milan đã dẫn trước SPAL. Nỗ lực của đội bóng áo xanh-đen đã được đền đáp khi cầu thủ vào sân thay người sau giờ nghỉ, Keita Balde tỏa sáng. Nhận bóng từ Politano ở trung lộ, Keita bình tĩnh lừa qua hai cầu thủ Empoli trước khi tung ra cú sút xa không thể cản phá, mở tỉ số cho Inter ở phút 51.

10 phút sau, Inter có cơ hội tuyệt vời để nhân đôi cách biệt khi Dragowski phạm lỗi với Icardi trong vòng cấm. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina lại sút phạt đền quá tệ và Dragowski không gặp nhiều khó khăn trong việc cản phá.

Ngay sau pha bóng này, Icardi đã phải rời sân trong tiếng la ó của các CĐV. Sau đó, đến lượt Keita và Nainggolan phung phí cơ hội giúp Inter "kết liễu" Empoli, và điều người hâm mộ họ lo sợ đã đến. Phút 76, Hamed Traore bất ngờ ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Empoli sau đường kiến tạo tinh tế của Salih Ucan.

Rất may cho họ là đến phút 81, Radja Nainggolan kịp thời tỏa sáng bằng pha đệm bóng cận thành để mang về chiến thắng toát mồ hôi cho Inter, đồng nghĩa với tấm vé còn lại dự Champions League mùa tới.

Inter chung cuộc về đích thứ 4 với 69 điểm, bằng điểm Atalanta nhưng thua về chỉ số phụ. Trận thua trước Inter cũng khiến Empoli nối gót Frosinone và Chievo rớt hạng.

Đội buồn nhất chắc chắn là Milan bởi dù đã chơi đầy nỗ lực song họ thêm một lần nữa lỡ hẹn với suất dự Champions League. Rossoneri đã có thắng lợi nghẹt thở 3-2 trước SPAL, nhưng với việc hai đội xếp trên là Atalanta và Inter đều thắng, thầy trò HLV Gennaro Gattuso chấp nhận về thứ 5 với 68 điểm, qua đó giành vé vào thẳng vòng bảng Europa League.

Trong khi đó, Roma xếp thứ 6 với 66 điểm và phải đá Europa League từ vòng sơ loại. Trước đó, Juventus đã kết thúc mùa giải bằng trận thua 0-2 trên sân Sampdoria. Kết quả này không ảnh hưởng gì đến vị thế của đội bóng đã vô địch sớm từ lâu, và chỉ sử dụng đội hình dự bị.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/inter-milan-empoli-2-1-thang-kich-tinh-inter-milan-gianh-quyen-du-champions-league-91747.html