Internet biết lắng nghe

Nhà và văn phòng thông minh ngày càng dễ điều khiển thông qua Internet. Không chỉ chiếu sáng, điều hòa nhiệt độ và sưởi ấm, hoặc hệ thống an ninh được kết nối vào mạng mà thông qua Internet, chúng ta còn có thể tương tác với tủ lạnh, hệ thống nghe nhìn hay máy xay cà phê. Tất cả có thể diễn ra trong khuôn khổ Internet các vật dụng (IoT).

Theo các nhà khoa học ở ĐH Case Western Reserve (Cleveland, Mỹ), giai đoạn phát triển tiếp theo của công nghệ xung quanh chúng ta sẽ là “Internet lắng nghe”: Hệ thống mới sẽ biết cách tự điều chỉnh, đồng thời giúp bảo vệ tính riêng tư của chúng ta.

Các nhà nghiên cứu từ Cleveland giới thiệu đề xuất nói trên tại một cuộc hội thảo vừa được tổ chức tại Viện Kỹ thuật điện và điện tử (IEEE) ở New Dehli (Ấn Độ). Theo họ, tương lai sẽ phụ thuộc vào các cảm biến dao động, cảm biến âm thanh hay điện trường. Các cảm biến này sẽ theo dõi hành vi của chúng ta và chúng có khả năng điều khiển các thiết bị trong nhà mà không cần thông qua camera.

Các tác giả của công trình nghiên cứu cho rằng, một số ít các cảm biến lắp đặt trên tường và sàn nhà có thể phát hiện dao động và sự thay đổi điện trường – những thứ chứng tỏ sự có mặt của người hay động vật; đồng thời có thể điều chỉnh nhiệt độ và chiếu sáng thích hợp đối với nơi con người có mặt. “Chúng tôi muốn xây dựng tòa nhà biết nghe lời chủ nhân” – Giáo sư Ming-Chun Huang, đồng tác giả công trình nghiên cứu, giải thích – “Để nhận biết những dạng hoạt động khác nhau, chúng tôi áp dụng nguyên tắc tương tự như cơ chế hoạt động của hệ thính giác của người. Chính vì vậy mà chúng tôi gọi công nghệ này là “nghe bằng Internet”.

Nhà khoa học Soumyajit Mandal ở IEEE cho biết: “Sự hiện diện của mạng lưới điện khiến cho chúng ta bị bao vây bởi điện trường. Cơ thể con người dẫn điện, vì vậy chúng ta làm xáo trộn điện trường này. Đo mức độ nhiễu điện trường, chúng ta có thể phát hiện sự có mặt của ai đó, thậm chí cả khi những cảm biến khác không ghi nhận được”.

Nghiên cứu về công nghệ mới đang được thực hiện tại ĐH Case Western Reserve, Phòng thí nghiệm Smart Living và Trung tâm Người cao tuổi Ohio Living

Breckenridge Village (Mỹ). Ông Mandal nhấn mạnh chỉ cần lắp đặt 4 cảm biến nhỏ trên tường hoặc sàn nhà là đủ để hệ thống hoạt động.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, hệ thống của họ có thể đem lại nhiều lợi ích. “Ưu điểm đầu tiên là hiệu quả cao hơn trong sử dụng năng lượng, tiết kiệm điện năng liên quan đến chiếu sáng hoặc sưởi ấm. Ngôi nhà được trang bị công nghệ này sẽ chỉ chiếu sáng và sưởi ấm những phòng đang có người ở trong đó” – Ông Ming - Chun Huang cho biết – “Ưu điểm tiếp theo của hệ thống là khả năng phân tích an toàn, an ninh của ngôi nhà, đặc biệt trong những trường hợp nguy hiểm, chẳng hạn như động đất”.

Theo Tuấn Sơn -Nauka

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/internet-biet-lang-nghe-3966820-b.html