Interpol phát lệnh truy nã đối với Carlos Ghosn tại Lebanon

Ngày 2/1, Lebanon thông báo, đã nhận được Lệnh truy nã Đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đối với cựu Chủ tịch hãng Nissan Motor

Theo đó, Bộ Tư pháp Lebanon khẳng định sẽ tiến hành một cuộc điều tra theo luật định trong đó bao gồm cả việc thẩm vấn ông Carlos Ghosn. Tuy nhiên, không có khả năng Lebanon sẽ trao trả nhân vật này cho Nhật Bản do 2 nước hiện nay không có thỏa thuận về dẫn độ.

Cùng ngày (2/1), truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nhà chức trách nước này đã bắt giữ 7 cá nhân để điều tra những lỗ hổng an ninh giúp ông Carlos Ghosn quá cảnh tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trên đường trốn từ Nhật Bản sang Lebanon.

Ông Carlos Ghosn bị bắt giữ hồi tháng 11/2018 với các cáo buộc gian lận tài chính và được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Dự kiến, tòa án Tokyo bắt đầu xét xử ông này vào tháng 4/2020 với cáo buộc tội danh không kê khai khoản thù lao hàng triệu USD và lạm dụng tín nhiệm sử dụng tiền của hãng Nissan phục vụ lợi ích cá nhân./.

Hoàng Nguyễn/VOV1
Theo NHK, Reuter

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/interpol-phat-lenh-truy-na-doi-voi-carlos-ghosn-tai-lebanon-996466.vov