IOC 'câu giờ'

Mỹ khuyến cáo Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hãy hoãn ngày hội thể thao thế giới ở Tokyo một năm vì Covid-19. Anh cũng làm điều tương tự với IOC. Người Anh quyết liệt hơn một chút khi lên tiếng tổ chức này cần nhanh chóng đưa ra quyết định để ổn định tư tưởng và công việc tập luyện cũng như chuẩn bị của VĐV. Ủy ban Olympic và Ủy ban Paralympic của Canada có lẽ là quyết liệt nhất cho tới thời điểm này khi tuyên bố sẽ không gửi VĐV tới Olympic Tokyo 2020 nếu như diễn ra đúng lịch trình 24-7 khai mạc. VĐV đấu kiếm Max Hartung đồng thời là Chủ tịch Ủy ban VĐV Olympic Đức cho biết anh sẽ tẩy chay Olympic Tokyo 2020 vì sự an toàn cho các đồng nghiệp khác.

IOC buộc phải tổ chức cuộc họp cầu truyền hình khẩn giữa Ban điều hành nhằm tìm ra giải pháp trước sức ép đòi hoãn Olympic Tokyo 2020 chỉ 5 ngày sau khi tuyên bố ủng hộ ngày hội thể thao thế giới diễn ra đúng kế hoạch. Cuối cùng, IOC "câu giờ" sẽ có quyết định trong 4 tuần nữa bởi cần tiếp tục đánh giá tình hình dịch bệnh và thực tế đang diễn ra ở Tokyo cũng như hàng nghìn VĐV trên toàn thế giới. Thông cáo của IOC cho biết sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch hoạt động hiện đã có cũng như xem xét khả năng điều chỉnh ngày khai mạc. Hoãn Olympic 2020 không có trong lịch trình làm việc nhưng khả năng một Olympic thu nhỏ là có thể lựa chọn. Tổ chức này còn nhấn mạnh việc hoãn Olympic không giải quyết được bất cứ vấn đề gì hoặc giúp đỡ bất cứ ai. Chủ tịch Ủy ban Olympic Anh quốc Hugh Robertson phát biểu: "Chúng tôi hoan nghênh Ban điều hành IOC quyết định coi lại khả năng có thể hoãn Tokyo 2020. Tuy nhiên, quyết định này cần đưa ra sớm vì lợi ích của VĐV phải đối mặt với tương lai không chắc chắn".

Trong lá thư gửi VĐV hôm chủ nhật vừa qua, Chủ tịch IOC là Thomas Bach nói rằng chúng ta đang ở tình thế khó xử, một quyết định cuối cùng về ngày khai mạc Olympic 2020 vẫn còn sớm. Vị chủ tịch người Đức cho rằng hoãn Olympic là một thử thách cực kỳ phức tạp và phá hủy giấc mơ của 11.000 VĐV. "Thử thách đầu tiên là nhiều địa điểm tổ chức thi đấu có thể không còn khả dụng nữa. Thử thách thứ hai là hàng triệu đêm ngủ tại khách sạn đã được đăng ký khó xử lý vô cùng. Lịch thi đấu quốc tế của ít nhất 33 môn thể thao sẽ phải điều chỉnh... Đấy chỉ mới vài thử thách trong vô số cái đang chờ đón chúng ta", ông Bach nói.

Lịch sử Olympic chưa từng hoãn hay hủy lần nào trong thời hòa bình. 4 tuần tiếp theo là quãng thời gian để IOC làm việc với Cơ quan điền kinh thế giới, Ủy ban Paralympic quốc tế và các Ủy ban Olympic quốc gia của những nước lớn cho khả năng hoãn hay vẫn tiếp tục để ngày hội thể thao thế giới diễn ra ở Tokyo đúng vào ngày 24-7 tới.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/84_222176_ioc-cau-gio-.aspx