iPhone xách tay giảm giá để cạnh tranh

ICTnews - Sau thông tin VinaPhone và Viettel công bố giá bán iPhone rẻ hơn hàng ngoài, một số nhà bán lẻ cho biết họ sẽ giảm giá iPhone xách tay để cạnh tranh với các nhà mạng.

Ảnh: minh họa. Anh Trần Mạnh Hiệp, quản trị diễn đàn tinhte.com cho biết giá iPhone của nhà mạng bán ra vẫn rẻ hơn giá hàng xách tay. Đặc biệt, với chính sách khuyến mãi và gói cước đi kèm của nhà mạng, nhiều khả năng khách hàng sẽ mua iPhone của nhà mạng, đó là phiên bản quốc tế không cần mở khóa, lại là hàng chính hãng. Vì thế, anh Hiệp cho rằng hàng iPhone xách tay có khả năng sẽ phải giảm giá để cạnh tranh với nhà mạng. Mặc dù thừa nhận giá iPhone của nhà mạng rẻ hơn từ 2 đến 3 triệu đồng so với giá iPhone trên thị trường hiện nay, song anh Mai Phú Phong, giám đốc Công ty cổ phần Nhất Phong (PhonGee) ở TP. HCM cho rằng “chắc không nhiều người chấp nhận ràng buộc 24 tháng dù được rẻ hơn 3 triệu đồng”. Tuy vậy, anh Phong dự đoán thị trường iPhone sẽ cạnh tranh mạnh hơn, “có thể giá iPhone hàng ngoài sẽ phải giảm khoảng 5%”. Ngoài ra, các dịch vụ hỗ trợ, hậu mãi sẽ phải đẩy mạnh hơn. Anh Trần Quang Ánh, giám đốc Công ty Nhật Cường (Hà Nội), cho rằng mức giá iPhone của các nhà mạng đưa ra là “hợp lý”. Anh Ánh cho biết so với giá iPhone của các mạng di động, giá iPhone đang bán tại Nhật Cường đắt hơn. Anh Điệp, một quản lý cửa hàng của hãng Techland, cũng nhận xét giá iPhone nhà mạng đưa ra là hợp lý. Ngoài ra, iPhone của các mạng di động còn có thế mạnh là hàng bảo hành chính hãng. Tuy vậy, anh Điệp vẫn cho rằng những người dùng không thích ràng buộc sẽ mua iPhone bên ngoài. Còn Giám đốc Nhật Cường cho biết từ khi có thông tin nhà mạng sẽ phân phối iPhone, tình hình mua bán iPhone tại Nhật Cường vẫn đang diễn ra bình thường. “Có thể một số khách hàng không thích ràng buộc với nhà mạng”, anh Ánh nói. “Ngoài ra, cũng cần đợi thời gian khi người dùng mua hàng của nhà mạng, chính thức cầm trên tay và trải nghiệm mới có những nhận xét, phản hồi chính xác”. Trong khi đó, quản trị diễn đàn tinhte.com cũng cho biết phản ứng của các thành viên tinhte khá tích cực. “Tuy nhiên, với việc ngay một lúc người dùng phải bỏ ra khoảng 10 triệu đồng để mua máy, và sau đó hàng tháng phải trả mức cước từ 350.000-400.000 đồng trở lên là không nhỏ”, anh Hiệp nói. “Mức giá và gói cước này sẽ làm hài lòng những người dùng có mức chi phí cho điện thoại hàng tháng là 400.000-500.000 đồng trở lên”. Bài toán về giá bán iPhone và các cam kết ràng buộc với nhà mạng đã được nhiều người đặt ra và phân tích kỹ lưỡng. Có thể nói mức giá iPhone của nhà mạng rẻ hơn giá iPhone bên ngoài đã là một thuận lợi cho các mạng di động. Tuy nhiên, sự ràng buộc phải sử dụng dịch vụ của nhà mạng, cộng với mức cước phải chi từ 350.000 đến 400.000 đồng mỗi tháng khiến người dùng không khỏi tính toán. Điều này cho thấy, quyết định mua iPhone của mạng di động hay mua iPhone hàng ngoài phụ thuộc khá nhiều vào chi phí sử dụng điện thoại mỗi tháng. Trong khi đó theo anh Trần Mạnh Hiệp, nếu các dịch vụ nội dung di động hấp dẫn sẽ thu hút người dùng mua iPhone của nhà mạng và sử dụng các dịch vụ nhiều hơn, ít ra cũng là để “tận dụng” hết các chương trình khuyến mãi mà nhà mạng dành cho khách hàng iPhone. Với những người quá hâm mộ iPhone song chi phí sử dụng điện thoại mỗi tháng không đến “đỉnh” yêu cầu của nhà mạng, có thể họ sẽ chọn mua iPhone hàng ngoài.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/Di-dong/iPhone-xach-tay-giam-gia-de-canh-tranh/2010/03/2SVCM1226002/View.htm