Iran: 35 người chết trong gần tuần biểu tình liên quan cái chết của cô gái trẻ sau khi bị cảnh sát tạm giữ

35 người chết sau gần tuần biểu tình liên quan cái chết của cô gái trẻ ở đồn cảnh sát. Hàng nghìn người xuống đường phản đối tình trạng biểu tình dài ngày gây bất ổn xã hội.

Ngày 23-9, nhiều người ủng hộ chính phủ Iran tụ tập trên khắp đất nước phản đối các cuộc biểu tình đang lan rộng ở nước này liên quan cái chết của một phụ nữ trẻ sau khi bị cảnh sát tạm giữ. Chính phủ Iran cho biết các cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ là tự phát, theo hãng tin AP.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết những người biểu tình ủng hộ chính phủ đã hô những khẩu hiệu chống Mỹ và Israel, và đổ lỗi cho tình trạng bất ổn mới nhất là do các nước thù địch gây ra.

Biểu tình ủng hộ chính phủ ở thủ đô Tehran (Iran) ngày 23-9. Ảnh: AP

Biểu tình ủng hộ chính phủ ở thủ đô Tehran (Iran) ngày 23-9. Ảnh: AP

Tối 23-9, Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết số người chết vì tình trạng bất ổn trong tuần này có thể lên tới 35 người.

Iran cũng đã hạn chế truy cập internet để tránh việc kích động, kêu gọi xuống đường biểu tình qua mạng. Đáp lại, Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này sẽ cho phép các công ty công nghệ Mỹ mở rộng hoạt động kinh doanh tại Iran để tăng cường truy cập internet cho người dân nước này.

Iran hiện đang chịu các lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ và quốc tế.

Các cuộc biểu tình bùng phát ở Iran do dư luận phẫn nộ trước cái chết của một cô gái trẻ người Kurd tên Mahsa Amini.

Cô gái này bị cảnh sát đạo đức ở thủ đô Tehran bắt giữ vào ngày 13-9 vì bị cáo buộc đội khăn trùm đầu Hồi giáo quá lỏng lẻo. Vài giờ sau khi bị bắt, cô hôn mê và phải đưa vào viện. Ngày 16-9, cô gái này qua đời.

Cảnh sát cho biết Amini chết vì đau tim và không bị ngược đãi, nhưng gia đình cô đã nghi ngờ về lý do này. Gia đình yêu cầu cảnh sát phải chịu trách nhiệm về cái chết của con gái mình.

Theo AP, các cuộc biểu tình lần này được xem là một thách thức to lớn với chính quyền Iran.

Các quan chức địa phương đã thông báo về việc bắt giữ hàng chục người biểu tình.

Ông Hasan Hosseinpour - Phó cảnh sát trưởng tỉnh Gilan phía bắc Iran cho biết có 211 người biểu tình ở tỉnh này đã bị bắt ngày 22-9. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Hamadan phía tây Iran cho biết 58 người biểu tình đã bị bắt giữ.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/iran-35-nguoi-chet-trong-gan-tuan-bieu-tinh-lien-quan-cai-chet-cua-co-gai-tre-sau-khi-bi-canh-sat-tam-giu-post700019.html