Iran bác bỏ cáo buộc là 'căn cứ mới' của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bác bỏ cáo buộc nước này bảo hộ tổ chức khủng bố Al-Qaeda của người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc "Iran là thiên đường của Al-Qaeda". Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cáo buộc "Iran là thiên đường của Al-Qaeda". Ảnh: AP

Theo hãng tin RT (Nga), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 12/1 đã tuyên bố rằng tổ chức khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda đã thiết lập một căn cứ mới ở Iran. Tuy nhiên, ông không cung cấp bất kỳ bằng chứng cụ thể nào về những cáo buộc này.

“Không giống ở Afghanistan, khi tổ chức al-Qaeda lẩn trốn trong những ngọn núi, thì nay chúng hoạt động dưới sự bảo hộ của chính quyền Tehran. Chúng ta phải nắm rõ, đối mặt và đánh bại bọn chúng. Việc chúng ta phớt lờ mối quan hệ Iran và Al Qaeda sẽ là mối hiểm họa đối với nước Mỹ”, ông Pompeo nói trong một sự kiện báo chí được tổ chức đặc biệt hôm 12/1.

Ông Pompeo cũng thừa nhận rằng việc quân đội Mỹ và tình báo nước ngoài tiến hành cuộc tấn công chống lại nhóm này kể từ vụ khủng bố ngày 11/9/ 2001 đã đưa Al-Qaeda đến một “thiên đường an toàn hơn”, cụ thể là nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Ngoại trưởng Mỹ gọi Iran là “sự lựa chọn hoàn hảo” cho nơi ẩn náu mới của tổ chức khủng bố. Đồng thời, ông nói thêm rằng một số thành viên của Al-Qaeda đã có mối quan hệ lâu dài hàng thập kỷ với Iran.

Tuy nhiên, ngay cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif đã lên tiếng đáp trả những cáo buộc “vô căn cứ” của người đồng cấp Mỹ. Ông Zarif gọi những cáo buộc của ông Pompeo là "những lời dối trá mang tính hiếu chiến”.

Ông Pompeo cũng tuyên bố giết chết "người chỉ huy thứ hai" của Al-Qaeda, Abu Muhammad al-Masri vào ngày 7/8 năm ngoái theo lệnh của Chính phủ Mỹ. Al-Masri đã ở Iran vào thời điểm ông qua đời dường như là cơ sở chính cho khẳng định của Bộ Ngoại giao Mỹ về mối liên hệ giữa nhóm khủng bố và Iran.

Ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố triển khai các biện pháp trừng phạt đối với một số "thủ lĩnh al-Qaeda có căn cứ tại Iran," cũng như tặng thưởng 7 triệu USD cho những ai cung cấp thông tin về nơi ở của một trong những kẻ khủng bố.

Trong nhiệm kỳ của mình dưới chính quyền Tổng thống Trump, cựu Giám đốc CIA Pompeo đã duy trì quan điểm cứng rắn với Iran, bao gồm việc ban hành chính sách trừng phạt nghiêm khắc, được cho là đã tàn phá nền kinh tế của nước này.

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden được nhiều người kỳ vọng sẽ đánh dấu sự trở lại của một biện pháp ngoại giao nới lỏng hơn trong mối quan hệ Mỹ và Iran. Ông Biden, cựu quan chức của chính quyền Obama, là người đã đề xuất ký thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2015. Trong khi đó, Tổng thống Trump đã đưa Mỹ rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/iran-bac-bo-cao-buoc-la-can-cu-moi-cua-mang-luoi-khung-bo-alqaeda-20210113102343834.htm