Iran bác bỏ khả năng khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) Keyvan Khosravi ngày 14/12 đã hạ thấp khả năng khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ thông qua hoạt động trao đổi tù nhân.

Khả năng khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ thông qua hoạt động trao đổi tù nhân là rất thấp. (Nguồn: IC)

Nhật báo Tehran Times dẫn lời ông Khosravi cho biết, hoạt động trao đổi tù nhân giữa Iran và Mỹ không phải là điểm khởi đầu của “bất cứ một con đường nào” dành cho các cuộc đàm phán song phương.

Người phát ngôn trên nhấn mạnh: “Hoạt động trao đổi tù nhân được thực hiện mà không cần tổ chức bất cứ cuộc đàm phán nào (với Mỹ), và hoạt động này được thực hiện dựa trên quan điểm nhân đạo của Iran… Nó không phải là điểm khởi đầu của bất cứ con đường mới nào, mà nó là một sự kết thúc đối với tình trạng khó khăn của những người vô tội đã bị trò ăn cướp quốc tế của Mỹ tống giam”.

Tuần tước, Iran và Mỹ đã tiến hành trao đổi tù nhân. Theo đó, một người Mỹ bị Iran bắt giữ với cáo buộc gián điệp đã được thả tự do, trong khi một nhà nghiên cứu Iran bị Mỹ bắt giữ do vi phạm lệnh trừng phạt cũng được trở về đoàn tụ với gia đình.

(theo Tehran Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-bac-bo-kha-nang-khoi-phuc-quan-he-ngoai-giao-voi-my-106171.html