Iran bác bỏ thông tin chủ động yêu cầu gặp Mỹ

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Sáu (21/9) đã lên tiếng bác bỏ những thông tin về việc Tehran chủ động yêu cầu một cuộc gặp mặt với Washington.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bahram Qassemi cho biết Iran đã không yêu cầu một cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran chưa bao giờ đưa ra yêu cầu về một cuộc gặp mặt với Tổng thống Donald Trump”, kênh thông tấn nhà nước Iran IRNA trích lời phát ngôn viên Qassemi.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi

Tuyên bố này được đưa ra sau khi có một số cơ quan thông tấn nước ngoài báo cáo rằng Iran đã chủ dộng yêu cầu một cuộc gặp mặt với Mỹ bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra trong tuần này.

Trước đó, các lãnh đạo cấp cao của Iran cũng liên tục từ chối lời đề nghị đàm phán từ phía Mỹ bất chấp việc Tổng thống thống Donald Trump tuyên bố sẵn sàng nói chuyện mà không cần điều kiện đi kèm.

Ngọc Ánh

Theo Reuters

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/iran-bac-bo-thong-tin-chu-dong-yeu-cau-gap-my-127092.html