Iran bác bỏ thông tin về hạn chế chuyến đi của các nhà ngoại giao Pháp

Ngày 29/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi tuyên bố thông tin hạn chế về du lịch (tới Iran) của các nhà ngoại giao Pháp là không đúng.

(Nguồn: toptenteh.com)

Theo Reuters, ngày 29/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi, phản ứng trước thông tin truyền thông rằng Pháp đã yêu cầu các nhà ngoại giao của họ trì hoãn mọi chuyến đi không cần thiết tới nước Cộng hòa Hồi giáo, tuyên bố Tehran nên thận trọng với "những kẻ thù" cố tác động tới các mối quan hệ giữa các nước.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Qasemi nêu rõ: "Quan hệ giữa Iran và châu Âu, nhất là Iran và Pháp, phải đối mặt với một số kẻ thù và chúng ta nên thận trọng với những hành động của chúng. Thông tin hạn chế về du lịch (tới Iran) của các nhà ngoại giao Pháp là không đúng."

Trước đó một ngày, truyền thông đưa tin Pháp yêu cầu các nhà ngoại giao của nước này và các quan chức Bộ Ngoại giao Pháp hoãn vô hạn định mọi chuyến đi không cần thiết tới Iran, viện dẫn một âm mưu đánh bom đã bị chặn đứng và thái độ ngày càng cứng rắn của Tehran với Paris./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-bac-bo-thong-tin-ve-han-che-chuyen-di-cua-cac-nha-ngoai-giao-phap/521833.vnp