Iran bác cáo buộc của quan chức Mỹ về chương trình hạt nhân và tên lửa

Ngày 2/5, Đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc đã phản bác những tuyên bố của một quan chức Mỹ về nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, trong đó cáo buộc Tehran phổ biến tên lửa đạn đạo ở Trung Đông và tài trợ khủng bố.

Trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap vào tuần trước, Đặc phái viên Mỹ về Iran, Brian Hook đã kêu gọi Iran chấm dứt việc cố gắng đạt được những khả năng tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

Theo quan chức này, chính quyền Donald Trump "rất nghiêm túc" trong việc không phổ biến tên lửa và hạt nhân, đồng thời chỉ rõ Triều Tiên và Iran là "hai quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này".

Iran phản bác cáo buộc của giới chức Mỹ về chương trình hạt nhân và tên lửa.

Trong một tuyên bố gửi tới Yonhap, Đại sứ quán Iran chỉ rõ: "Một quan chức Mỹ đã đưa ra hàng loạt cáo buộc vô căn cứ và sai trái liên quan tới các chương trình hạt nhân hòa bình và phòng thủ tên lửa của Iran".

Iran luôn là một quốc gia hòa bình và cực lực lên án "mọi hành động bạo lực và khủng bố nhằm vào bất kỳ quốc gia và tôn giáo nào".

Cơ quan đại diện ngoại giao Iran cũng nhắc lại lập trường lâu nay của Tehran rằng bản chất chương trình hạt nhân của nước này là "hoàn toàn hòa bình" và những hoạt động liên quan tới chương trình hạt nhân luôn nằm dưới sự giám sát liên tục và đầy đủ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), được các thanh sát viên của IAEA xác minh nhiều lần.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/iran-bac-cao-buoc-cua-quan-chuc-my-ve-chuong-trinh-hat-nhan-va-ten-lua-93415.html