Iran bác tin đưa tên lửa đạn đạo đến Iraq

Israel sẽ nhắm mục tiêu các tên lửa đạn đạo Iran nếu chúng được triển khai tại Iraq hay bất cứ đâu.

Máy bay F-16 của Không quân Israel

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nói rằng, Israel sẽ không tự giới hạn ở Syria nếu họ cảm thấy cần phải đối phó với "các mối đe dọa của Iran" trong khu vực.

“Chúng tôi chắc chắn theo dõi mọi thứ đang xảy ra ở Syria và các mối đe dọa của Iran không chỉ trong lãnh thổ Syria”, ông Lieberman phát biểu tại một cuộc họp báo ở Jerusalem ngày 3/9.

Hôm Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Iraq cho biết, cơ quan này “ngạc nhiên” trước thông tin Iran bị cáo buộc chuyển tên lửa tới Iraq và nhấn mạnh rằng các tuyên bố đó là vô căn cứ.

Tehran cũng đã bác bỏ thông tin mà các phương tiện truyền thông báo cáo rằng nước Cộng hòa Hồi giáo đang cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn và công nghệ liên quan cho các lực lượng dân quân Shiite ở Iraq.

Bộ Ngoại giao Iran gọi thông tin nêu trên là sai lệnh và không thể chấp nhận được. Cơ quan này nói rằng tin đồn vô lý nhằm “duy trì các mối đe dọa chính trị chống lại Iran”.

Iran được cho là đang sở hữu hơn 1.000 tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Tehran bị cấm chuyển kho vũ khí này sang các nước thứ ba theo Kế hoạch hành động toàn diện chung, còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân của Iran (JCPOA).

Căng thẳng giữa Israel với Iran ngày một leo thang kể từ khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp đặt lại các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Cuối tháng 8, Reuters trích dẫn các nguồn tin giấu tên của Iran cũng như các quan chức tình báo Iraq và phương Tây nói rằng, Tehran đã cung cấp vài chục quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn và phương tiện sản xuất của họ tới Iraq trong vài tháng qua nhằm phòng vệ lại sự xâm lược có thể có của nước ngoài.

Thùy Dương (theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/iran-bac-tin-dua-ten-lua-dan-dao-den-iraq-d270547.html