Iran bác tin vận chuyển tên lửa cho người Hồi giáo Shiite tại Iraq

Trước đó, hãng tin Reuters cho biết Iran đã cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho các đồng minh người Shiite ở Iraq và giúp các nhóm Hồi giáo này bắt đầu tự sản xuất tên lửa trong vài tháng qua.

Bộ Ngoại giao Iran hôm thứ Bảy cho biết rằng thông tin cáo buộc Iran vận chuyển tên lửa đạn đạo của mình cho các nhóm người Hồi giáo Shiite được Tehran hậu thuẫn ở Iraq là "sai lầm và vô lý".

"Thông tin được phổ biến trên một số phương tiện truyền thông về việc Iran vận chuyển tên lửa sang Iraq, là sai lệch không thể chấp nhận được. Thông tin này nhằm tạo ra sự sợ hãi cho các quốc gia trong khu vực và duy trì các mối đe dọa chính trị chống lại Iran. Đây là một câu chuyện vô lý", phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran, ông Bahram Qassemi tuyên bố.

Iran bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động vận chuyển liên quan đến tên lửa theo Kế hoạch hành động toàn diện chung, còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân của Iran và Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trước đó, phía Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hồi tháng 5, tạo nên làn sóng chỉ trích từ các bên tham gia thỏa thuận, trong khi đó Iran tuyên bố luôn cam kết tuân thủ thỏa thuận hạt nhân.

Theo Sputnik

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/iran-bac-tin-van-chuyen-ten-lua-cho-nguoi-hoi-giao-shiite-tai-iraq-124353.html