Iran bắn hạ máy bay không người lái trên Vịnh Persic

Các phương tiện truyền thông đưa tin, ngày 8/11, Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái trên không phận một hải cảng ở miền Nam nước này thuộc Vịnh Persic.

Hệ thống phòng không của Iran. Ảnh: timesofisrael

Hãng thông tấn Tasnim cho biết chiếc máy bay không người lái nói trên đã bị quân đội Iran bắn hạt tại thành phố cảng Mahshahr, miền Nam nước này.

Trong khi đó, hãng tin ISNA dẫn lời các nhân chứng cho hay "một vật thể bay chưa xác định" đã bị quân đội Iran bắn hạ bằng tên lửa vào sáng 8/11.

Hồi tháng 6, quân đội Mỹ xác nhận Iran đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái trị giá 180 triệu USD của nước này nhưng bác bỏ tuyên bố của Tehran rằng chiếc máy bay đi vào không phận Iran.

Trước đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Mỹ xâm phạm không phận nước này.

Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Tướng Hossein Salami tuyên bố lực lượng của ông "đã sẵn sàng chiến tranh" và việc bắn hạ chiếc máy bay xâm phạm vùng trời là "thông điệp rõ ràng" với người Mỹ.

Phía Iran khẳng định chiếc RQ-4 Global Hawk bị bắn rơi trên bầu trời thành phố duyên hải miền nam Iran là Hormozgan, song một quan chức Mỹ cho biết đó là một chiếc MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ đang hoạt động trên không phận quốc tế.

Video phòng không Iran khai hỏa bắn hạ máy bay không người lái. (Nguồn:RT)

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/iran-ban-ha-may-bay-khong-nguoi-lai-tren-vinh-persic-20191108164555522.htm