Iran bắt giữ 2 tàu chở dầu của Hy Lạp ở Vịnh Ba Tư

Hai tàu chở dầu Prudent Warrior và Delta Poseidon của Hy Lạp đã bị Iran bắt giữ vì vi phạm các qui định hàng hải. Động thái diễn ra sau khi một tàu chở dầu của Iran đã bị Hy Lạp bắt giữ ngoài khơi bờ biển nước này.

Hôm 27/5, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ra thông cáo cho biết đã bắt giữ 2 tàu chở dầu Prudent Warrior và Delta Poseidon của Hy Lạp trong vùng biển Vịnh Ba Tư.

Lý do bắt giữ do các tàu vi phạm các qui định hàng hải.

Động thái diễn ra sau khi Hy Lạp đã bắt giữ tàu Pegas mang cờ Nga chở dầu thô của Iran ngoài khơi vùng biển Hy Lạp. 115.520 tấn dầu thô sau đó đã được chuyển sang tàu chở dầu Ice Energy mang cờ Liberia, do công ty vận tải Dynacom của Hy Lạp điều hành để đưa tới Mỹ.

Theo các báo cáo, con tàu này đã bị bắt giữ hồi đầu tháng 4 ở Hy Lạp với cáo buộc nó thuộc đối tượng của các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với tài sản của Nga.

 Hai tàu dầu của Hy Lạp bị Iran bắt giữ. Ảnh: Mehr.

Hai tàu dầu của Hy Lạp bị Iran bắt giữ. Ảnh: Mehr.

Một quan chức Hy Lạp giải thích, vụ bắt giữ được đưa ra theo yêu cầu của phía Mỹ vì hàng hóa đến từ một quốc gia bị trừng phạt và được mang trên một con tàu cũng thuộc đối tượng bị trừng phạt.

Trước đó cùng ngày, tờ Nour News thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đưa ra thông báo nói, sẽ thực hiện hành động trừng phạt đối với Hy Lạp do vụ bắt giữ.

Trong một tuyên bố hôm 25/5, Tổ chức Hàng hải và Cảng của Iran (PMO) mô tả việc tàu dầu của họ bị bắt giữ là một "hành động cướp biển" vi phạm các qui định quốc tế.

Iran bày tỏ quan ngại và phẫn nộ, cáo buộc Mỹ vi phạm luật hàng hải và các công ước quốc tế hiện hành, đặc biệt là khái niệm về tự do hàng hải và thương mại quốc tế rộng mở; yêu cầu lập tức phóng thích tàu và trả lại hàng hóa.

Tàu Delta Poseidon. Ảnh: Fars.

Thông cáo cho biết thêm, trên hành trình của mình con tàu đã gặp trục trặc cơ khí do điều kiện thời tiết xấu và đang tìm kiếm sự trợ giúp khắc phục của quốc gia gần nhất là Hy Lạp. Tuy nhiên thay vì được hướng dẫn đến nơi an toàn như qui định quốc tế, con tàu đã bị bắt giữ.

Sau vụ tàu dầu bị bắt giữ, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu hồi các đại diện của Hy Lạp và Mỹ ở Tehran đến Bộ này để phản đối.

Liên quan đến vụ việc, hôm 27/5, Bộ Ngoại giao Hy Lạp nói, các binh sĩ vũ trang Iran từ trực thăng đã đáp xuống hai tàu chở dầu trước đó trong ngày.

Vào thời điểm bị bắt giữ, tàu Delta Poseidon đang đi trên vùng biển quốc tế trong khi chiếc thứ hai đã ở gần bờ biển Iran. Có 9 thủy thủ Hy Lạp trên hai tàu này.

Văn Phong (theo truyền thông Iran)

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/iran-bat-giu-2-tau-cho-dau-cua-hy-lap-o-vinh-ba-tu-123297.html