Iran bắt giữ tàu dầu nước ngoài

Hãng thông tấn Fars ngày 4.8 đưa tin lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa bắt giữ một tàu chở dầu nước ngoài với cáo buộc buôn lậu nhiên liệu đến một số quốc gia Ả Rập.

Iran vừa bắt một tàu dầu nước ngoài ở khu vực gần đảo Farsi - Ảnh: News Feed

Vụ việc xảy ra ở khu vực gần đảo Farsi trên vùng Vịnh. Theo chỉ huy IRGC Ramezan Zirahi: “Con tàu chở 700.000 lít nhiên liệu. Thủy thủ đoàn 7 người đều bị bắt giữ”.

Ông không cho biết quốc tịch 7 thủy thủ hay tàu thuộc sở hữu công ty nào. IRGC đưa con tàu về vịnh Bushehr, đồng thời bàn giao số nhiên liệu cho cơ quan chức năng.

Khi được hỏi, Hạm đội 5 đóng tại Bahrain của Mỹ tuyên bố họ chưa có thông tin để xác thực vụ việc.

Đây là tàu dầu nước ngoài thứ ba mà Iran bắt giữ trong thời gian qua, sau chiếc MT Riah treo cờ Panama (cũng hứng chịu cáo buộc buôn lậu nhiên liệu) và Stena Impero (tàu Anh bị cáo buộc đâm tàu cá rồi phớt lờ tín hiệu khẩn cấp).

Trước đó thủy quân lục chiến Anh giữ tàu cỡ lớn Grace 1 vì vận chuyển dầu đến Syria, vi phạm lệnh trừng phạt EU.

Căng thẳng giữa Iran với phương Tây ngày một leo thang kể từ lúc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015. Tình hình càng tồi tệ vì một loạt sự kiện tấn công tàu dầu đi qua eo biển Hormuz, nay lại có thêm việc bắt giữ tàu.

Tức giận trước những trừng phạt mà chính quyền Mỹ tái áp đặt, giới chức Tehran từ bỏ thực hiện vài điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân và đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến vận vải biển quan trọng. Gần đây Mỹ đang nỗ lực xây dựng liên minh hải quân chịu trách nhiệm hộ tống tàu chở dầu di chuyển ở khu vực nhạy cảm này.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/iran-bat-giu-tau-dau-nuoc-ngoai-118541.html