Iran bắt khoảng 30 người biểu tình liên quan vụ máy bay Ukraine

Cơ quan tư pháp Iran cho hay cơ quan này đã bắt giữ khoảng 30 người biểu tình trên đường phố sau khi thừa nhận rằng một tên lửa của Iran đã vô tình bắn hạ một máy bay chở khách của Ukraine.

Quang cảnh cuộc biểu tình. (Nguồn: ABC)

Quang cảnh cuộc biểu tình. (Nguồn: ABC)

Người phát ngôn cơ quan tư pháp Iran Gholamhossein Esmaili ngày 14/1 cho hay, cơ quan này đã bắt giữ khoảng 30 người biểu tình trên đường phố sau khi giới chức thừa nhận rằng một tên lửa của Iran đã vô tình bắn hạ một máy bay chở khách của Ukraine ở ngoại ô thủ đô Tehran hôm 8/1.

Theo hãng tin bán chính thức Tasnim, người phát ngôn Esmaili nói: "Khoảng 30 người đã bị bắt do tham gia các cuộc tụ tập trái phép...Chúng tôi khoan dung với các cuộc tuần hành hợp pháp."

Cùng ngày, cơ quan tư pháp Iran cho biết đã bắt giữ một số nhân vật liên quan đến vụ máy bay Ukraine rơi tại Iran.

Trong tuyên bố mới nhất cùng ngày, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh Tehran sẽ "trừng trị" tất cả những đối lượng liên quan vụ việc này.

Nhà lãnh đạo Iran nêu rõ cơ quan chức năng nước này sẽ điều tra kỹ lưỡng vụ máy bay chở khách của Ukraine trúng tên lửa của Iran, đồng thời khẳng định đây là lỗi lầm không thể tha thứ./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-bat-khoang-30-nguoi-bieu-tinh-lien-quan-vu-may-bay-ukraine/618486.vnp