Iran bất ngờ tuyên bố xem xét xuất khẩu khí đốt sang châu Âu

Thứ trưởng Dầu mỏ Iran tuyên bố Tehran đang cân nhắc khả năng xuất khẩu khí đốt sang châu Âu giữa lúc giá mặt hàng nhiên liệu này tăng vọt do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga.

Iran bất ngờ tuyên bố xem xét xuất khẩu khí đốt sang châu Âu. Ảnh: AP

"Iran đang nghiên cứu chủ đề này, song chúng tôi chưa đi đến kết luận," Thứ trưởng Dầu mỏ Iran Majid Chegeni cho biết hôm 15/5, đồng thời khẳng định rằng Tehran luôn theo đuổi phát triển ngoại giao năng lượng và mở rộng thị trường.

Iran là một trong các quốc gia có trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới, song ngành khai thác khí đốt của quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng do các lệnh trừng phạt mà Mỹ tái áp đặt sau khi đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2018.

Theo Thứ trưởng Chegeni, Iran cũng vừa ký biên bản ghi nhớ về tăng xuất khẩu khí đốt sang Iraq trước đó vài tuần. "Xuất khẩu khí đốt từ Iran tăng lên và trong bản ghi nhớ này có ghi khoản nợ 1,6 tỷ USD của Iraq sẽ được thanh toán vào cuối tháng 5," Thứ trưởng Chegeni cho biết.

Theo AFP, sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm "phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine" ngày 24/2, giá dầu mỏ và khí đốt toàn cầu tăng vọt do lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi hãng vận hành đường ống Ukraine ngày 10/5 thông báo dừng trung chuyển môt phần khí đốt từ Nga.

Đặc biệt, giá khí đốt tại châu Âu cũng tăng mạnh trong tuần qua sau khi Nga áp đặt các biện pháp trừng phạt đáp trả đầu tiên đối với một số công ty năng lượng của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Theo dữ liệu do ICE của London cung cấp, giá khí đốt ở châu Âu đã vượt quá 1.200 USD/1.000m3 trong phiên giao dịch ngày 12/5. Theo Reuters, giá khí đốt tiêu chuẩn cũng đã cao hơn gần 300% so với một năm trước.

Nhiều quốc gia châu Âu phụ thuộc vào năng lượng nhâp khẩu từ Nga. Theo số liệu mới nhất, trong năm ngoái EU đã nhập khoảng 155 tỷ m3 khí đốt của Nga, chiếm 45% tổng lượng nhập khẩu của khối.

Nguyễn Thu

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/iran-bat-ngo-tuyen-bo-xem-xet-xuat-khau-khi-dot-sang-chau-au.html