Iran bỏ mọi giới hạn hạt nhân nhưng vẫn để ngỏ cơ hội hòa đàm

Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn tuyên bố của chính quyền Tổng thống Hassan Rouhani thông báo chấm dứt tuân thủ những giới hạn về hạt nhân trong Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).

Căng thẳng bao trùm Trung Đông sau khi tướng Qasem Soleimani thiệt mạng - Ảnh: AP

Căng thẳng bao trùm Trung Đông sau khi tướng Qasem Soleimani thiệt mạng - Ảnh: AP

“Cộng hòa Hồi giáo Iran không còn phải chịu bất cứ giới hạn hoạt động nào nữa”, theo đài truyền hình nhà nước. Như vậy, nước này có thể tự do tăng số lượng máy li tâm làm giàu uranium, làm giàu uranium ở mức độ cao, dự trữ uranium làm giàu và tiến hành hoạt động nghiên cứu liên quan.

Tuy nhiên, hy vọng không phải hoàn toàn biến mất. Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif để ngỏ khả năng đảo ngược quyết định nếu các bên liên quan thực hiện có hiệu quả “một số nghĩa vụ”, đồng thời khẳng định Iran sẽ duy trì hợp tác với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Động thái trên là một trong hai hậu quả từ cái chết của tướng Qasem Soleimani do Mỹ gây ra, bên cạnh việc Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt hiện diện quân sự nước ngoài trên lãnh thổ (gồm cả quân Mỹ).

Đáp trả lại, Tổng thống Donald Trump đòi hỏi Iraq trả lại những khoản đầu tư quân sự mà Mỹ bỏ ra và dọa áp đặt trừng phạt kinh tế.

Cẩm Bình (theo AP, Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/iran-bo-moi-gioi-han-hat-nhan-nhung-van-de-ngo-co-hoi-hoa-dam-129043.html