Iran cảnh báo đáp trả 'mạnh mẽ nhất' nếu an ninh bị phá hoại

Iran đã lên tiếng cảnh báo đáp trả 'mạnh mẽ nhất' nếu Mỹ có hành động phá hoại an ninh của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran hoặc các lực lượng đồng minh của nước này đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công “lén lút” nhằm vào các binh sĩ và tài sản của Mỹ ở Iraq. Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo, nếu chuyện này xảy ra, Iran sẽ phải “trả một cái giá rất đắt”.

Ngày 2-4, Tehran Times đưa tin Thiếu tướng Mohammad Baqeri, Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran cho rằng Mỹ đã gia tăng các hoạt động quân sự tại Iraq và vùng Vịnh trong thời gian gần đây. Thiếu tướng Mohammad Baqeri cho biết Iran đang “theo dõi sát sao” các động thái của Mỹ trong khu vực và quân đội nước này đang “bảo vệ toàn diện” biên giới trên bộ, trên biển và trên không. “Nếu Mỹ có tiến hành một bước đi, cho dù là nhỏ nhất, chống lại an ninh của đất nước chúng tôi, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ nhất”, Press TV dẫn lời Thiếu tướng Mohammad Baqeri.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Tehran không khơi mào chiến tranh nhưng “sẽ dạy cho những kẻ gây chiến một bài học”. Cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên bị những kẻ hiếu chiến “lừa bịp một lần nữa”, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif khẳng định nước này sẽ chỉ hành động để tự vệ.

 Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: Press TV

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: Press TV

Mỹ được cho là đã triển khai hệ thống phòng không Patriot tại các căn cứ quân sự ở Iraq để bảo vệ các lực lượng Mỹ hiệu quả hơn sau vụ tấn công bằng tên lửa của Tehran hồi tháng 1 vừa qua nhằm vào căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú ở Iraq để đáp trả vụ không kích của Washington khiến một tướng cấp cao Iran thiệt mạng. Theo AFP, Mỹ và Iraq đã đàm phán về việc bố trí các hệ thống phòng không Patriot kể từ tháng 1 vừa qua nhưng chưa rõ việc Washington triển khai hệ thống này có được sự chấp thuận của Baghdad hay không. Nguồn tin quân đội Mỹ cho biết một khẩu đội Patriot đã được triển khai và lắp đặt tại căn cứ Ain al-Asad ở miền Tây Iraq. Một khẩu đội Patriot khác cũng đã được triển khai tại một căn cứ ở Arbil-thủ phủ khu vực tự trị của người Kurd tại Iraq. Trang tin Stripes dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc cũng xác nhận các hệ thống phòng không tại Iraq “đang được thiết lập nhằm bảo vệ binh sĩ Iraq, lính Mỹ và lực lượng liên quân quốc tế trước các mối đe dọa từ trên không”. Trong khi đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Robertson cho biết, Chính phủ Iraq “nhận thức đầy đủ” về sự cần thiết phải có những hệ thống phòng không như vậy, đồng thời nhấn mạnh giới chức Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với giới chức Iraq về vấn đề này.

Phản ứng trước việc Mỹ triển khai hệ thống phòng không Patriot tới Iraq, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng động thái này “đi ngược lại quan điểm chính thức của Chính phủ, Quốc hội và người dân Iraq”, đồng thời cảnh báo Washington đang đẩy khu vực Trung Đông vào tình trạng “bất ổn và thảm họa”. Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh, các lực lượng Mỹ nên “tôn trọng nguyện vọng của người dân và Chính phủ Iraq, rời khỏi nước này”.

Quan hệ giữa Washington và Tehran đã xấu đi nghiêm trọng sau khi Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5-2018 tuyên bố đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử ký năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Mỹ và Đức), đồng thời áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nước Cộng hòa Hồi giáo. Đầu năm nay, căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang sau vụ Mỹ không kích sân bay quốc tế Baghdad khiến tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Vài ngày sau đó, Iran đã phóng hàng chục tên lửa vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq để đáp trả.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/iran-canh-bao-dap-tra-manh-me-nhat-neu-an-ninh-bi-pha-hoai-614220