Iran cảnh báo Israel sẽ hối hận nếu tiếp tục tấn công Syria

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani cho rằng Israel sẽ hối hận nếu nước này tiếp tục tấn công quân đội Syria và đồng minh.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani. (Nguồn: presstv.com)

Reuters đưa tin, ngày 27/9, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani cho rằng Israel sẽ hối hận nếu nước này tiếp tục tấn công quân đội Syria và đồng minh.

Phát biểu trong cuộc gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev tại Tehran, ông Ali Shamkhani nói: "Chính quyền Do Thái đã tìm cách tạo ra khủng hoảng tại Syria và có những bước đi ủng hộ trực tiếp các nhóm khủng bố và tấn công nhằm vào quân đội và các lực lượng Syria, những người đang đương đầu với khủng bố. Nếu họ tiếp tục, họ sẽ đối mặt với những hành động đáp trả khiến họ phải hối hận."

Cả Iran và Nga đều hậu thuẫn Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống phe nổi dậy kéo dài 7 năm qua.

Tuy nhiên, Israel, vốn ngày càng quan ngại rằng kẻ thù của họ là Iran có thể thiết lập sự hiện diện quân sự dài hạn tại Syria, cho biết họ đã tiến hành hơn 200 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu Iran tại Syria trong 2 năm qua.

Hôm 24/9, Nga cho biết sẽ cung cấp cho Syria một hệ thông tên lửa đất đối không S-300, bất chấp sự phản đối của Israel.

Động thái trên được đưa ra 1 tuần sau khi Moskva cáo buộc Israel gián tiếp khiến một máy bay quân sự của Nga bị lực lượng phòng không Syria bắn rơi./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/iran-canh-bao-srael-se-hoi-han-neu-tiep-tuc-tan-cong-syria/526842.vnp