Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải nhận 'cú tát mạnh hơn'

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên tiếng cảnh báo Mỹ không nên có bất cứ động thái quân sự nào ở vịnh Péc-xích.

Hôm 29/4, trong bài phát biểu, Tổng thống Iran Rouhani đã nhắc nhở Mỹ về vị trí mà quân đội Mỹ đang hoạt động ở Trung Đông.

“Người Mỹ cần biết rằng, vùng biển này được gọi là ‘vịnh Péc-xích’. Nó không phải là ‘vịnh New York’ hay ‘vịnh Washington’. Mỹ cần biết Iran đã bảo vệ khu vực này hàng ngàn năm nay”, Fars dẫn lời ông Rouhani.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: AP)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: AP)

Trước đó, phát ngôn viên quân đội Iran là Thiếu tướng Abolfazl Shekarchi tuyên bố Mỹ sẽ phải trả giá nếu có hành động quân sự.

“Người Mỹ từng nếm trải hậu quả trong quá khứ và họ sẽ còn phải nhận phản ứng mạnh hơn cả trước đây”, Tướng Shekarchi đe dọa.

Về phần mình, chia sẻ trên Twitter, Tổng thống Donald Trump từng cho biết, ông cho phép hải quân Mỹ tấn công và đánh chìm các tàu quân sự quy mô nhỏ của Iran nếu như các tàu này gây rối cho tàu quân sự Mỹ.

Song theo ông Shekarchi, những đe dọa gần đây của Tổng thống Trump chỉ là "chiến tranh tâm lý" nhằm mục đích thu hút sự chú ý của công chúng trước cuộc bầu cử tại Mỹ.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau vụ việc, vào ngày 15/4, quân đội Mỹ cho hay một nhóm gồm 11 chiếc tàu hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tấn công các tàu chiến Mỹ ở phía bắc vịnh Péc-xích.

“Các tàu hải quân của IRGC đã liên tiếp áp sát các tàu của Mỹ ở khoảng cách cực gần khi di chuyển ở tốc độ cao”, tuyên bố từ Bộ chỉ huy trung tâm hải quân Mỹ nhấn mạnh.

“Người Mỹ chắc chắc từng trải để hiểu rằng, nếu họ có hành động gây hấn nhỏ nhất nhằm vào lãnh hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran hoặc lợi ích của dân tộc chúng tôi, họ sẽ nhận được cú tát vào mặt mạnh hơn trước đây bởi chúng tôi không nói đùa với bất cứ ai về nhiệm vụ bảo vệ quốc gia”, Tướng Shekarchi cho hay.

Quan hệ Mỹ - Iran luôn trong tình trạng bên miệng hố chiến tranh suốt gần 4 tháng qua liên quan tới cái chết của Tướng Soleimani. Tướng Qasem Soleimani, Chỉ huy Lực lượng Quds thuộc IRGC đã bị Mỹ dùng máy bay không người lái (UAV) ám sát tại khu vực gần sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq vào ngày 3/1.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/iran-canh-bao-my-se-phai-nhan-cu-tat-manh-hon-61903.html