Iran cảnh báo về sự giám sát trong cuộc tập trận chung với Nga

Bất kỳ phương tiện trinh sát nào được phát hiện trong khu vực diễn tập giữa Iran, Nga và Trung Quốc sẽ bị phá hủy, Phó Tư lệnh và Tham mưu trưởng Quân đội Iran, Habibullah Sayari cho biết.

Ảnh minh họa.

“Tất nhiên, có nhiều quốc gia muốn biết chuyện gì đang diễn ra ở đó (trong cuộc tập trận). Các thiết bị trinh sát cũng đã được kích hoạt, nhưng các cuộc tập trận chung không phải là trò đùa, và chúng tôi rất nghiêm túc. Bất kỳ thiết bị nào, cả đường thủy lẫn trên không, đều sẽ bị bắn hạ trong khu vực luyện tập. Trước đây chúng tôi đã từng chứng minh điều này ", theo hãng Tasnim trích dẫn lời ông.

Cuộc diễn tập chung của các lực lượng hải quân Iran, Nga và Trung Quốc có tên gọi là "Vành đai an ninh hàng hải" đã chính thức bắt đầu vào thứ Sáu ở phía bắc Ấn Độ Dương và Vịnh Oman, sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 12.

Theo thông báo của Đại sứ Iran tại Moscow, Kazem Jalali, mục đích của cuộc tập trận là phát triển các biện pháp chống khủng bố và cướp biển, cũng như đảm bảo an ninh khu vực. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran, Mohammad Javad Zarif, trong chuyến thăm Moscow đã nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận không nhằm vào các quốc gia khác.

Các cuộc diễn tập diễn ra trong bối cảnh Mỹ mong muốn tạo ra một liên minh nhằm đảm bảo an ninh vùng lãnh hải gần Iran, cùng với đó là một loạt các sự cố xảy ra ở vùng Vịnh Ba Tư - Eo biển Hormuz vào mùa hè này và làm trầm trọng thêm tình hình ở đó. Lầu Năm Góc thông báo với RIA Novosti rằng Mỹ sẽ theo dõi các cuộc tập trận của Nga, Trung Quốc và Iran.

Phương Thảo -Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/iran-canh-bao-ve-su-giam-sat-trong-cuoc-tap-tran-chung-voi-nga-4055780-d.html